Theo dõi trên

Việt Nam giành 4 HCV quyền taekwondo thiếu niên châu Á 2017

08/06/2017, 08:25

Trong ngày thi đấu đầu tiên của Giải taekwondo thiếu niên châu Á 2017 đang diễn ra tại TP.HCM, các võ sĩ Việt Nam đã giành 4 HCV, 6 HCB, 1 HCĐ.

Trong ngày thi đấu đầu tiên của Giải taekwondo thiếu niên châu Á 2017 đang diễn ra tại TP.HCM, các võ sĩ Việt Nam đã giành 4 HCV, 6 HCB, 1 HCĐ. Đáng chú ý, cả 4 HCV đều thuộc về nội dung quyền.

HCV đầu tiên của đoàn chủ nhà Việt Nam là bộ ba Nguyễn Kim Phương - Lê Ngọc Hân - Nguyễn Thị Minh Anh ở nội dung quyền đồng đội tiêu chuẩn nữ với tổng số điểm 7,865. Ngay sau đó, Nguyễn Kim Phương tiếp tục đóng góp thêm 1 tấm HCV khi cùng Nguyễn Quang Trí dẫn đầu ở nội dung quyền tiêu chuẩn đôi nam nữ.

                
      
      Các võ sĩ Việt Nam    nhận HCV quyền đồng đội sáng tạo 5 người.

Ở nội dung quyền sáng tạo đôi nam nữ, Nguyễn Thị Minh Anh và Bùi Anh Tuấn  Tuấn giành HCV với 7,04 điểm. Chiếc HCV cuối cùng đến từ nội dung quyền đồng đội sáng tạo 5 người với 6,87 điểm. Ngoài ra, các VĐV quyền còn giành thêm 3 HCB và 1 HCĐ.

Trong khi đó, ở nội dung đối kháng, Việt Nam có 3 võ sĩ vào chung kết là Nguyễn Văn Thế Trung (53kg nam), Nguyễn Thị Như Ý (44kg nữ) và Phạm Ngọc Châm (47kg nữ). Tuy nhiên, cả 3 võ sĩ này đều thất bại trước các VĐV Iran và đành nhận HCB.

Đào Yến/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Việt Nam giành 4 HCV quyền taekwondo thiếu niên châu Á 2017