Theo dõi trên

Chợ “giành”… vỉa hè

11/04/2017, 10:07 - Lượt đọc: 18

Tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè diễn ra khá nhiều ở một số nơi dọc theo Quốc lộ 28, nhất là ở hai chợ số 3 và chợ Bình An. Tại chợ số 3 (thuộc xã Hàm Liêm), tình trạng người bán hàng ngồi tràn lan buôn bán trên vỉa hè khá nhiều. Các hàng tôm, cá, mực cũng bày bán trên vỉa hè bốc mùi tanh hôi, khó chịu khi đi qua đoạn đường này. Đáng nói hơn, nhiều người mua dựng xe ngay dưới lòng đường rồi thản nhiên đi vào chợ, người đi bộ phải đi lấn sang phần đường dành cho xe máy rất nguy hiểm.

Tại chợ Bình An (thuộc xã Hàm Chính), tình trạng lấn chiếm lề đường cũng diễn ra xô bồ, nhếch nhác không kém. Lề đường “biến” thành nơi để xe, vỉa hè “biến” thành nơi buôn bán. Tại đây nhiều cây dù, mái che nằm lấn ra đường để che mưa, che nắng gây mất mỹ quan và cản trở giao thông rất nhiều.

Dưới đây là một số hình ảnh lấn chiếm vỉa hè diễn ra tại các chợ được phóng viên ghi lại vào sáng nay (11/4):

Người bán hàng ngồi tràn lan tại Chợ số 3
Xe máy thản nhiên để dưới lòng đường ở chợ Bình An
Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần có sự quản lý chặt chẽ, triển khai nhiều biện pháp thiết thực lấy lại vỉa hè cho người đi bộ. Nhưng quan trọng hơn vẫn là ý thức của người dân, mọi người cùng chung tay khắc phục tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường.

Thanh Thùy



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh từ “gốc”
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Bình Thuận luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xem đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chợ “giành”… vỉa hè