Theo dõi trên

Du khách góp ý sau khi đến khu du lịch cộng đồng Cam Bình

05/02/2017, 14:11

BTO - Tết Đinh Dậu 2017, rất đông du khách đến vui chơi tại khu du lịch cộng đồng Cam Bình. Ngoài số du khách từ các huyện trong tỉnh, còn có xe đưa du khách từ các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Lâm Đồng, BR-VT, TP.HCM … về đây tham quan, vui chơi, tắm biển, thưởng thức hải sản tươi ngon.

Ngoài sự thích thú khi được ngắm nhìn bãi biển với những hàng dương xanh rì, cao ngất gió thổi vi vu, lựa chọn những loại hải sản như cá, cua, ghẹ, tôm … còn tươi rói. Khi ra về, du khách cũng còn đọng lại một số điều không ưng ý.

Trong số những ý kiến bày tỏ sự không hài lòng khi đến đây là giá cả các loại dịch vụ tương đối cao, như lều ngủ qua đêm, giá hải sản nếu mua thẳng ngoài bờ rẻ gấp 2-3 lần trong các hàng quán… tiếng ồn của những dàn karaoke từ các quán ăn vang ra đinh tai nhức óc như muốn “ đuổi “ du khách đi xa.

Và, Rác. Rác.

Rác bỏ bừa bãi từ trong các hàng quán, đường đi, dưới những hàng dương, rác ngoài bãi tắm với ruồi nhặng bu đầy.

Mong rằng, những hạn chế này của khu du lịch cộng đồng Cam Bình được hạn chế, để du khách được thoải mái hơn khi đến vui chơi. Thu hút thêm nhiều người đến với bãi tắm Cam Bình.


 

Lê Long



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Du khách góp ý sau khi đến khu du lịch cộng đồng Cam Bình