Theo dõi trên

Lễ khai trương cửa hiệu ảnh hưởng tới giao thông

25/06/2017, 10:27 - Lượt đọc: 6

BTO- Đã từ lâu, một thói quen mà tôi cũng như mọi người đều thấy, đó là để đánh dấu cho thời điểm bắt đầu cho hành trinh kinh doanh, buôn bán của mình thường là chủ nhân của các cửa hàng cửa hiệu luôn tổ chức một buổi lễ khai trương khá linh đình với những lẵng hoa tươi của bạn bè, người thân mang tới chùng mừng và gửi gắm trong đó những lời chúc làm ăn buôn bán may mắn, phát đạt... Vâng, việc khai trương cửa hiệu như vậy là bình thường và chẳng có gì đáng nói, nhưng thay vì làm lễ khai trương đơn giản như vậy, nhiều chủ cửa hiệu đã làm một cái lễ khai trương đầy khuếch trương, rất hoành tráng, khi mời cả đoàn hát, đoàn múa lân sư rồng, rồi in tờ rơi, danh thiếp với hình thức quảng cáo để phát cho mọi người qua đường. Với những cửa hiệu tổ chức lễ khai trương có đoàn hát, đoàn múa lân sư rồng thì lẽ dĩ nhiên là họ đều dựng một sân khấu nho nhỏ ở trên vỉa hè, phía trước cửa hiệu...

Có một số cửa hiệu còn nghĩ ra một "chiêu trò" quảng cáo mới trong ngày lễ khai trương, đó là họ cho đặt in các thông tin quảng cáo sản phẩm của cửa hiệu mình lên những trái bóng bay đủ sắc màu, rồi phái nhân viên mặc đồng phục ra đứng vệ đường, phía trước cửa hiệu để phát miễn phí cho người đi đường. Hình thức phát bóng bay trong ngày làm lễ khai trương cửa hiệu như trên là rất nguy hiểm, mà theo quan sát của tôi thấy thì khi đang lưu thông, nhìn thấy những trái bóng bay bắt mắt, một số người đã bất thình lình tạt ngang vào vệ đường để đón lấy những trái bóng bay được phát miễn phí, vì vậy vô tình đã làm cho những người khác lưu thông ở phía sau không kịp xử lý tình huống nên đã dẫn tới va quệt. Đó chỉ là sự va quệt giữa xe máy với nhau khi tốc độ chậm, còn nếu như tình huống xẩy ra giữa xe máy với ô tô thì quả là quá đắt giá, khi chỉ vì một trái bóng bay thôi mà phải trả giá bằng chính tính mạng của mình...

Nói tóm lại, việc các cửa hiệu tổ chức lễ khai trương hoành tráng làm ảnh hưởng tới giao thông như bấy lâu nay là điều không nên tái diễn, và để tình trạng này không đua nhau lặp lại thì chính quyền các cơ sở phải nhắc nhở, ngăn cấm. Một khi đã được nhắc nhở, ngăn cản mà chủ cửa hiệu vẫn vi phạm khi tiến hành tổ chức lễ khai trương hoành tráng làm ảnh hưởng tới giao thông tại phía trước cửa hiệu của mình thì cần phải phạt nặng để răn đe những ngưới khác...

Nguyễn Thị Hải



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lễ khai trương cửa hiệu ảnh hưởng tới giao thông