Theo dõi trên

Nên sắp xếp lại các hàng quán ở chùa Cổ Thạch

16/05/2017, 08:41

BT- Chùa Cổ Thạch (Tuy Phong) đang là điểm đến thu hút khá đông du khách khi đi du lịch, không chỉ khách trong và ngoài nước, nơi đây còn thu hút cả khách trong tỉnh tham quan. Trong dịp lễ 30/4- 1/5 mới đây tôi dẫn bạn bè đến thăm chùa Cổ Thạch.

Ai từng đi chùa Cổ Thạch đều ghi nhận nơi đây từ khi đưa vào quản lý thu phí đã có một số  sự thay đổi, du khách an tâm hơn khi đến tham quan. Bên cạnh đó, đồ ăn thức uống, cũng như nhiều mặt hàng ở đây khá phong phú, từ những mặt hàng lưu niệm đến tỏi, mủ trôm, dứa dại, những đặc sản xứ Tuy Phong đều có đủ và giá cũng phải chăng. Tình hình vệ sinh, lối đi từ ngoài đến trong chùa nhìn cũng sạch sẽ. Tuy nhiên trên đoạn đường đi xuống biển trước khi rẽ vào chùa là những hàng quán làm tạm bợ nhìn rất nhếch nhác. Có lần đi vào ngày thường họ không bán, bàn ghế xếp vào lều cũ kỹ nhìn càng nhếch nhác hơn nữa, chưa kể có những hàng quán bày tràn xuống cả đường. Vào chùa chúng tôi bắt gặp người ăn xin vẫn còn, có những cụ già ngồi mời bán nhang cho khách đi vào viếng chùa, nhưng khi khách đi ra thì có người lại xin tiền. Để trả lại cảnh đẹp yên tĩnh, nên thơ vốn có cho điểm du lịch này, rất mong chính quyền địa phương lưu ý chấn chỉnh lại tình hình trên.

Vũ Hà



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nên sắp xếp lại các hàng quán ở chùa Cổ Thạch