Theo dõi trên

Trụ điện gần bứt gốc

19/11/2017, 09:41

BTO - Cây cột điện nằm ở ngã tư góc đường Lương Định Của- Trần Huy Liệu thuộc khu phố 11, phường Phú Trinh, TP. Phan Thiết đã gần như bứt gốc, bởi lớp xi măng bên ngoài bị bong tróc phơi bày những lõi sắt phần chân trụ hoen rỉ bào mòn nặng, không còn kết dính phần lõi bên trên. Nguy cơ trụ này đổ bất cứ lúc nào, nhất là khi gặp mưa bão cuối năm. Chị chủ nhà số 21 đường Lương Định Của bán bánh tráng cuốn mỗi chiều ngay dưới chân trụ lo lắng bảo: “Bán hàng vặt vậy chứ tôi lo quá, bảo mấy đứa nhỏ mua bánh vào bên trong hiên nhà cho an toàn. Tôi đã lên Điện lực Phan Thiết phản ánh chân trụ điện này, nhưng họ bảo đã có những dây điện níu chằng bên trên, không lo ngã đổ”. Thiết nghĩ trước thực trạng trụ điện xuống cấp trầm trọng này, ngành điện lực cần cử nhân viên xuống khảo sát, có hướng thay thế, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân trong khu phố và người lưu thông qua đây.

Chân trụ điện phơi bày lõi sắt hoen rỉ ra ngoài.

Nhiều người buổi chiều mua bánh tráng cuốn dưới chân trụ điện.

T. Khoa



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trụ điện gần bứt gốc