Theo dõi trên

Xe chở mía cày nát đường dân sinh

11/01/2018, 16:44

BTO- Tuyến đường dân sinh nối liền thôn An Phú và thôn Trũng Liêm thuộc xã Hàm Chính ( Hàm Thuận Bắc) vừa  được trải nhựa khoảng 1 năm.

  Bà con nơi đây rất vui mừng vì con đường khá khang trang sạch đẹp, thuận lợi cho việc học hành của con cái cũng như việc vận chuyển nông sản.

 Thế nhưng khoảng 1 tháng nay khi Nhà máy đường huyện Hàm Thuận Bắc đi vào hoạt động, kéo theo các đoàn xe khủng vận chuyển mía liên tục ngày đêm đi trên con đường này làm cho con đường bị sụp lún, thành những rãnh sâu. Thậm chí không có lối đi cho xe máy, muốn đi phải đi dưới những rãnh sâu như con mương. Tuyến đường hư hại dài khoảng 2 km làm cho việc lưu thông của người dân gặp không ít khó khăn.

Nhiều hộ dân sống 2 bên đường rất bức xúc nhưng không biết kêu ai.

Rất mong các ngành chức năng sớm vào cuộc, buộc những bên liên quan phải làm lại tuyến đường để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Cò Trắng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Cân đối nguồn nước để sản xuất vụ hè thu thuận lợi
Sau khi các địa phương cơ bản kết thúc vụ đông xuân, ngành nông nghiệp tỉnh đã triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu năm 2024 chặt chẽ, với khung thời vụ gieo trồng từ nay đến giữa tháng 6. Hiện Bình Thuận đang đứng trước thực trạng thiếu hụt nguồn nước do hạn hán, vì vậy các địa phương cần nắm chắc diễn biến thời tiết, nguồn nước để có phương án bố trí sản xuất.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xe chở mía cày nát đường dân sinh