Theo dõi trên

Biển xâm thực các khu du lịch ở Tân Thành

16/05/2016, 11:09

BTO- Khu vực biển xã Tân Thành (Hàm Thuận Nam) được thiên nhiên ưu đãi “Biển xanh, cát trắng, nắng vàng” nên nơi đây đã thu hút hơn 20 dự án đầu tư phát triển du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái biển với diện tích đất cấp cho các dự án du lịch lên tới hơn 210 ha. Hiện có nhiều dự án đã xây dựng hoàn chỉnh đưa vào hoạt động.

Tuy nhiên, thời gian gần đây nhiều đoạn bãi ở Tân Thành bị sóng biển xâm thực đã làm cảnh quan, môi trường bị biến dạng như: Hàng loạt cây dương ven biển bị ngã đổ, sóng cuốn trôi ra biển; bãi biển bị sạt lở nghiêm trọng… Nhất là từ Tết Nguyên đán 2016 đến nay bãi tắm một số khu nghỉ đưỡng bị biển ăn sâu vào 4-5 mét và nguy cơ bị mất đất ngày một tăng nếu các khu du lịch và chính quyền địa phương không khẩn trương có kế hoạch làm kè chăn sóng.

Sóng biển cuốn cả gốc cây dương to ra xa
Tường rào một khu du lịch bị sóng đánh hỏng chân
Biển xâm thực vào đất khu du lịch làm đổ nhiều cây dương
Biển xâm thực vào đất liền từ 4-5 m
Du khách tắm biển nuối tiếc khi cây đổ, bãi biển đẹp bị biến dạng

Nhật Bảo



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Biển xâm thực các khu du lịch ở Tân Thành