Tánh Linh
Tánh Linh:
Bức xúc ô nhiễm
môi trường do rác thải
Loay hoay chuyện xử lý chất thải
BT - Đã nhiều năm, các xã, thị trấn
huyện Tánh Linh cứ loay hoay mãi việc xử lý chất thải công nghiệp, sinh hoạt và
chất thải y tế. Có thời điểm rác thải quá tải, UBND huyện Tánh Linh chỉ đạo các
xã giành đất để đổ rác lộ thiên hoặc chôn lấp tạm thời. Đối với các xã còn đất
thì thực hiện khá dễ dàng, nhưng với thị trấn Lạc Tánh thì không tìm đâu ra đất
để làm nơi đổ rác. Bí thư Đảng ủy thị trấn Lạc Tánh tâm sự: “Trước đây tại Lạc
Tánh có một cơ sở chế biến, xử lý rác của Trung tâm Thiện Chí, nhưng diện tích
quá hẹp, mỗi ngày chỉ thu gom, chế biến khoảng 100 tấn rác thải. Hơn 2 năm nay
cơ sở này đã đóng cửa. Hiện nay rác ở Lạc Tánh thu gom hàng ngày đưa về đổ tại
bãi đất trống Gia An. Do vậy, môi trường ở Tánh Linh bị ô nhiễm vì chưa có nhà
máy xử lý rác quy mô…”.

Rác luôn tồn đọng tại khu vực chợ, khu dân cư. |
Qua lời tâm sự và băn khoăn của ông
Bí thư Đảng ủy thị trấn Lạc Tánh, chúng tôi đã tìm hiểu thêm dự án chế biến rác
đang triển khai ở Tánh Linh thì được biết: Theo đồ án quy hoạch quản lý chất
thải rắn của tỉnh đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt ngày 30/8/2013, trong
đó xác định giai đoạn từ 2016 đến 2020 sẽ xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn
cấp vùng tại xã Gia Huynh (Tánh Linh).
Có dự án nhưng vướng mặt bằng
Tháng 5/2014, UBND tỉnh đã cấp giấy
chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH Môi trường Bá Phát đầu tư xây dựng nhà máy xử
lý chất thải tại xã Gia Huynh. Dự án này sẽ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải
sinh hoạt, công nghiệp, chất thải nguy hại và chất thải y tế trên địa bàn huyện
Tánh Linh và một phần của huyện Đức Linh. Mặt khác, UBND tỉnh đã ban hành quyết
định thu hồi và cho Công ty TNHH Môi trường Bá Phát thuê đất để thực hiện dự án
nhà máy xử lý chất thải. Năm 2016, công ty này đã hoàn thành các thủ tục đầu tư
theo quy định và được giao đất trên thực địa. Tuy nhiên, công ty chưa triển khai
xây dựng được do trên đất hiện còn 7 hộ dân đang lấn chiếm trồng mì, keo và điều
nên chưa thỏa thuận được với các hộ dân. Lãnh đạo Công ty TNHH Môi trường Bá
Phát cho biết, đến tháng 10/2016 công ty đã hoàn thành các công việc như: lập
quy hoạch chi tiết, xây dựng tỷ lệ 1/500 và được UBND tỉnh phê duyệt; đã ký hợp
đồng thuê đất; đang trình Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo tác động môi
trường (đã được Hội đồng thẩm định của Tổng cục
môi trường thông qua); đang triển
khai lập dự án đầu tư và công ty sẽ triển khai, đưa vào hoạt động trong năm
2017.
Đề xuất phương án mới
Thấy dự án xây dựng nhà máy xử lý rác
tại xã Gia Huynh triển khai còn nhiều vướng mắc và trước bức xúc của dân về tình
trạng ô nhiễm môi trường do chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại, UBND huyện
Tánh Linh đã đề xuất tỉnh xem xét cho huyện Tánh Linh triển khai xây dựng cơ sở
chế biến rác thải tại khu vực xã Gia An để xử lý rác thải của thị trấn Lạc Tánh,
Gia An…
Trước đề xuất nói trên, UBND tỉnh đã
chỉ đạo: Để bảo đảm việc đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải theo đúng quy
hoạch được duyệt và tránh trường hợp khiếu nại, khiếu kiện xảy ra, UBND huyện
Tánh Linh cần làm việc cụ thể với Công ty TNHH Môi trường Bá Phát về tiến độ
thực hiện dự án, những khó khăn vướng mắc hiện tại và khả năng tiếp tục đầu tư
dự án. UBND huyện Tánh Linh hỗ trợ cho công ty trong công tác đền bù, giải tỏa
để có mặt bằng thi công dự án. Trường hợp công ty xác định không có khả năng
tiếp tục thực hiện dự án thì UBND huyện Tánh Linh báo cáo tỉnh xem xét thu hồi
giấy chứng nhận đầu tư đã cấp, và thực hiện công tác mời gọi nhà đầu tư mới để
xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại khu vực xã Gia An như đề xuất.
L.T