Theo dõi trên

Vì sao các hộ có đất trên hành lang QL55 không được bồi thường?

15/06/2016, 09:08

BTO - Ông Nguyễn Văn Hòa, ngụ tại xã Đồng Kho (Tánh Linh) phản ánh qua đường dây nóng Báo Bình Thuận cho rằng: Việc thực hiện giải tỏa, đền bù hành lang quốc lộ 55 chưa được công khai, thiếu công bằng… vì có nhiều hộ cũng nằm trên một con đường (thôn 1, xã Đồng Kho) nhưng có hộ được đền bù, có hộ lại không được đền bù. Cơ quan chức năng cần kiểm tra và công khai cho các hộ dân biết vì sao một số hộ nằm trong hành lang đường bộ quốc lộ 55 không được đền bù thiệt hại.

Qua tìm hiểu vấn đề nói trên chúng tôi được biết: Công trình nâng cấp, cải tạo quốc lộ 55 nối dài tỉnh Bình Thuận đoạn qua thôn 1, xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh được thi công và xây dựng đa phần trên nền đường cũ nên phạm vi giải tỏa rất ngắn (từ chân mái ta luy đường cũ tác động vào đất của các hộ gia đình chỉ từ 0,3 đến 1 m). Đối với những đoạn qua đường cong hoặc điều chỉnh hướng, tuyến thì phạm vi giải tỏa phải mở rộng diện tích đất thu hồi nhiều hơn nên được lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Nhưng đối với những đoạn không phải qua đường cong hoặc không điều chỉnh hướng, tuyến thì hộ gia đình, cá nhân không bị mất đất. Do đó Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tánh Linh và các ngành liên quan không lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ thiệt hại. Vấn đề này, UBND huyện Tánh Linh đã chỉ đạo cho UBND xã Đồng Kho tuyên truyền, giải thích để các hộ dân nằm trên tuyến đường này được rõ. Tại địa bàn huyện Tánh Linh không chỉ có xã Đồng Kho mà các xã khác có tuyến quốc lộ 55 đi qua cũng giải quyết việc đền bù giải tỏa tương tự.

HỒ NHẬT



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy La Gi: 
Cần khai thác tốt hơn lợi thế, tiềm năng thị xã
BTO-Ban Thường vụ Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy La Gi về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, vào sáng nay, 24/4. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có các đồng chí đại diện Vụ Địa phương II, Văn phòng TW Đảng; Cơ quan thường trực phía Nam, Ban Tuyên giáo TW Đảng; các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo sở, ngành liên quan.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vì sao các hộ có đất trên hành lang QL55 không được bồi thường?