Khu du lịch Hàm Tiến – Mũi Né
Khu du lịch Hàm Tiến – Mũi Né: Sôi động trở lại dịp cuối tuần
BT- Năm học mới đã bắt đầu, mùa hè
cũng đã khép lại với sự bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 2 ở Đà Nẵng. Các cơ sở
kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh chỉ mới bắt đầu khởi động mùa du
lịch hè, buộc phải ngậm ngùi khi hàng ngàn du khách hủy tour vì lo sợ dịch lây
lan.
Dọc theo con đường huyết mạch Nguyễn
Đình Chiểu - nơi được mệnh danh là “thủ đô resort” những ngày cuối tuần vừa qua
khá buồn tẻ. Nếu thường ngày, quán xá, cửa hàng 2 bên con đường này nhộn nhịp,
rực rỡ bao nhiêu thì nay hiu quạnh, hoang vắng bấy nhiêu. Hầu hết đều đã ngưng
hoạt động vì không có du khách để phục vụ. Chỉ vài cửa hàng tạp hóa, vài quán ăn
mở cửa lưa thưa khách. Nếu không có dịch Covid-19, đây là thời điểm Hàm Tiến -
Mũi Né chuẩn bị đón làn sóng khách Nga, châu Âu sang trú đông. Thời điểm mà
những người làm du lịch bận rộn nhất trong năm, làm ăn được nhất thì nay phải
đứng trước cảnh hoạt động thua lỗ, nhân viên giảm ca, thậm chí mất việc.

Một nhân viên resort chuyên cung cấp
phòng cho khách châu Âu ở Hàm Tiến chia sẻ: “Resort này hầu như dành cho khách
châu Âu, hạn chế nhận khách Nga và Việt Nam. Tuy nhiên, trong thời điểm khó khăn
này, chủ doanh nghiệp cũng có chương trình giảm giá để thu hút khách nội địa,
trong tỉnh. Nhờ vậy, nhân viên mới có việc làm, nếu không cũng trong tình trạng
thất nghiệp như nhiều resort khác”. Thời gian gần đây, với chương trình “Người
Bình Thuận đi du lịch Bình Thuận” kèm theo rất nhiều chương trình ưu đãi, giảm
giá sâu, các cơ sở du lịch trên địa bàn tỉnh đang dần ấm nóng trở lại sau những
ngày “đóng băng”. Dù chỉ nhộn nhịp vào những ngày cuối tuần, nhưng cũng là tín
hiệu vui cho các doanh nghiệp, người lao động cũng như ngành du lịch tỉnh nhà.
Đây sẽ là dịp các gia đình trong tỉnh cho con vui hè muộn, vừa đi nghỉ dưỡng dịp
cuối tuần với giá cả phải chăng, vừa kích cầu du lịch tỉnh nhà. Đặc biệt với
nhiều chương trình hấp dẫn dành cho khách đi trong ngày, chỉ với 200.000 -
500.000 đồng/ngày được bao ăn trưa cùng các dịch vụ tiện ích khác, đã thu hút
nhiều khách trong tỉnh ghé tham quan, vui chơi tạo nên sự sôi động, đánh tan sự
vắng lặng, đìu hiu của “thiên đường nghỉ dưỡng”.
Biết rằng, du lịch vẫn là ngành bị
ảnh hưởng nặng nề nhất, người lao động trong ngành du lịch vẫn bị cắt giảm,
nhưng có được làn sóng khách nội địa, nội tỉnh trong thời điểm này xem như cứu
cánh, giúp một phần lao động giữ được việc làm, doanh nghiệp sẽ từng bước hồi
phục qua cơn đại dịch toàn cầu.
Song Nguyên