Theo dõi trên

Dịch chuột có nguy cơ lan rộng tại ĐBSCL

22/08/2016, 10:48 - Lượt đọc: 6

Vụ lúa hè thu và thu đông này, đã có hàng chục ngàn ha lúa ở các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, An Giang… bị chuột cắn phá làm giảm năng suất.

Theo các ngành chuyên môn, đến thời điểm này, vùng ĐBSCL lũ chưa về, trong khi trên đồng ruộng, diện tích lúa được gieo trồng liên tiếp tạo môi trường thuận lợi cho  chuột sinh sôi và phát triển nhanh. 

                
      
         Chuột cắn phá lúa tại khu vực ĐBSCL (Ảnh: Lao động)

Theo ông Lê Quốc Cường, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ Thực vật phía Nam, Cục Bảo vệ Thực vật (Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn), vụ lúa hè thu và thu đông này đã có hàng chục ngàn ha lúa ở các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, An Giang, Bến Tre, Kiên Giang… bị chuột cắn phá làm giảm năng suất.

Do đó, ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân vùng ĐBSCL cần tập trung diệt chuột để bảo vệ mùa màng.

Ông Lê Quốc Cường khuyến cáo: “Bà con nông dân nên ra quân đồng loạt, thường xuyên và liên tục mới hạn chế sự thiệt hại. Đặc biệt trong quá trình đánh bả thuốc hóa học, bà con nên dọn vệ sinh, xác chuột để không gây ô nhiễm môi trường. Tuyệt đối không nên sử dụng điện để diệt chuột, vì thời gian qua có rất nhiều trường hợp thương tâm gây chết người”.

Nhật Trường/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dịch chuột có nguy cơ lan rộng tại ĐBSCL