Theo dõi trên

Hải Phòng phun khử khuẩn toàn thành phố

11/08/2020, 15:19

 Sáng 11/8, Sở Y tế Hải Phòng phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tổ chức phun hóa chất khử trùng các tuyến đường chính của thành phố.

Phòng Hóa học, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 sử dụng 3 xe tiêu tẩy, với máy phun áp lực lớn đặt trên xe phun khử trùng các tuyến phố chính của thành phố Hải Phòng. Theo kế hoạch, việc phun hóa chất khử khuẩn thành phố sẽ diễn ra trong 15 ngày, trên tất cả các tuyến, trục giao thông chính của thành phố Hải Phòng, bằng hóa chất Cloramin B 25% hoặc Clorin 70% clo hoạt tính.

Theo Sở Y tế Hải Phòng, hiện, Hải Phòng chưa có ca mắc Covid-19, các địa điểm liên quan đến các ca nghi nhiễm đều đã được phun khử khuẩn ngay khi phát hiện; việc phun hóa chất khử khuẩn các tuyến phố chính của thành phố nhằm nhanh chóng loại trừ các yếu tố nguy cơ gây dịch Covid-19 và hạn chế tác động của dịch bệnh đến phát triển kinh tế, trật tự, an toàn xã hội.

                
      
      Sở Y tế Hải Phòng    phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tổ chức phun hóa chất khử trùng    các tuyến đường chính của thành phố, phòng chống dịch Covid-19.

“Đơn vị đã phân công cho tổ kỹ thuật phát huy tính sáng tạo, tổ chức cải tiến các loại xe đặc chủng, bảo đảm việc phun khử trùng đạt kết quả cao nhất; tổ chức cho các đơn vị chuẩn bị về con người, trang bị, khí tài. Tất cả cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đều có quyết tâm, tinh thần cao trong công tác chuẩn bị, cũng như thực hiện khử trùng các tuyến phố thành phố Hải Phòng, bảo đảm cùng với các lực lượng và nhân dân thành phố Hải Phòng cùng chung tay phòng chống dịch Covid-19” - Trung tá Lê Thanh Lâm, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Phòng hóa 38, Bộ tham mưu Quân khu 3 cho biết.

Thanh Nga/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hải Phòng phun khử khuẩn toàn thành phố