Theo dõi trên

Nhiều dịch vụ “ăn theo” mùa nắng nóng

22/04/2019, 15:18

Thị trường hàng điện máy tại Hà Nội, nhất là các sản phẩm điện lạnh, nhộn nhịp người mua sắm vì đang bước vào mùa cao điểm nắng nóng.

Hà Nội đang trong những ngày nắng nóng cao điểm. Do đó, thị trường hàng điện máy, nhất là các sản phẩm điện lạnh nhộn nhịp người mua sắm. Cùng với đó, vào thời điểm này, nhiều dịch vụ cũng lên ngôi “ăn theo” mùa nắng nóng.

                
      
      Nhiều người mua sắm    các thiết bị làm mát dịp nắng nóng.

Nắng nóng ngột ngạt khiến nhiều hộ gia đình ở Thủ đô tìm các giải pháp chống nóng bằng việc mua sắm nhiều thiết bị điện máy, hoặc mua sắm thêm quạt làm mát, điều hòa có công suất lớn nhằm hạ nhiệt vào những ngày này.

Chị Lê Thị Thanh ở Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, gia đình đông người nhưng lại cùng ở cùng căn hộ chung cư có diện tích nhỏ nên nắng nóng khiến mọi người trong gia đình cảm thấy bí bách, ngột ngạt.

"Thời tiết mấy ngày gần đây rất nóng bức, do không gian gia đình tôi không được rộng rãi nên càng ngột ngạt. Vì vậy nên tôi quyết định mua thêm một chiếc điều hòa", chị Thanh chia sẻ.

Thời điểm này, tại các trung tâm mua sắm như Nguyễn Kim, Mediamart, HC, Điện máy xanh… đối với các gian hàng điện máy lượng người mua sắm đông hơn các khu vực khác. Tại Siêu thị điện máy Mediamart trong mấy ngày cuối tuần vừa qua sức mua đối với các mặt hàng điện lạnh như: máy làm mát không khí, quạt điện, điều hòa, tủ lạnh…tăng 30% so bình thường.

Ông Lê Tuấn Cường, nhân viên bán hàng tại siêu thị điện máy Mediamart Phạm Hùng cho biết, nắng nóng nên nhiều người đến hệ thống mua sắm nhiều thiết bị điện lạnh, trong đó các sản phẩm tiết kiệm điện vẫn là xu hướng lựa chọn của người tiêu dùng. Các sản phẩm tiết kiệm điện được bán tại Media Mart nổi bật như: điều hòa, tủ lạnh, của các hãng Panasonic, Sanyo, Sharp, Samsung, LG… Khách hàng khi đến mua sắm tại hệ thống điện máy đều được miễn phí công lắp đặt.

"Vào 3 ngày cuối tuần thời điểm nắng nóng lượng khách đến siêu thị rất đông, tại siêu thị Mediamart đang chạy nhiều chương trình ưu đãi cho khách hàng đến mua điều hòa. Các khách hàng đến đây chủ yếu mua các sản phẩm điều hòa của Panasonic, Daikin nhất là các dòng sản phẩm tiết kiệm điện. Các sản phẩm quạt điều hòa, quạt hơi nước… nhiều khách hàng quan tâm gia tăng đột biến", ông Cường cho hay.

                
      
      Quạt điều hòa cũng    thu hút nhiều sự quan tâm của khách hàng

Nắng nóng đang khiến một số dịch vụ ăn theo đắt hàng, theo ghi nhận của phóng viên VOV, các loại nước mát phục vụ nhu cầu giải nhiệt cho mọi người đang mọc lên như nấm khắp các đường phố, ngõ xóm ở Hà Nội như: mía đá, trà chanh, nước ép hoa quả... Đồng thời, giá cũng bị đẩy lên cao mỗi ngày khi thời tiết càng oi bức. Ngoài ra, dịch vụ giải khát giao hàng tận nhà như chè, kem… cũng đang “hốt khách”.

Chị Lê Thị Tâm chủ đại lý bán dừa xiêm ở đường Trần Bình cho biết, mấy hôm nay, mỗi ngày cửa hàng bán được trên 1 nghìn quả dừa, tăng gấp đôi so với bình thường.

"Cửa hàng chúng tôi chủ yếu đổ buôn cho các nhà hàng lớn, trong những ngày nắng nóng gần đây cửa hàng bán mỗi ngày từ 1.000 - 1.500 quả dừa, tăng gấp đôi, gấp rưỡi so với này thường. Nắng nóng nhu cầu khách cao hơn, trước chúng tôi đổ buôn chỉ từ  12.000 - 15.000 đồng/quả, nắng nóng nhu cầu tăng theo đã đẩy giá lên 18.000 - 20.000 đồng/quả, thậm chí có những nơi nhập còn cao hơn", chị Tâm thông tin.

Dịp này, các phương tiện để chống nắng như kính râm, áo khoác chống nắng, bịt mặt… nhiều kiểu dáng phù hợp với nhiều lứa tuổi cũng đang rất đắt  hàng, cùng giá cả phù hợp cho nhiều đối tượng…

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia năm nay nắng nóng sẽ xuất hiện sớm hơn so với trung bình nhiều năm. Do đó, mỗi người dân hãy tìm cho mình cách “giải nhiệt” hợp lý nhằm đảm bảo được sức khỏe cho mình.

Nguyễn Hằng/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhiều dịch vụ “ăn theo” mùa nắng nóng