Theo dõi trên

Thái Lan áp thuế chống bán phá giá tôn lạnh Việt Nam

04/04/2017, 16:29 - Lượt đọc: 18

Ủy ban chống bán phá giá, chống trợ cấp, Bộ Thương mại Thái Lan quyết định điều tra chống bán phá giá với các sản phẩm tôn lạnh nhập khẩu từ Việt Nam.

Quyết định này nêu rõ, biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng tôn lạnh nhập khẩu từ Việt Nam được áp dụng trong thời gian 5 năm, với mức thuế từ 6,2% - 40,49% và có hiệu lực kể từ ngày đăng Công báo Chính phủ.

                
      
      Tôn lạnh nhập khẩu    (Ảnh minh họa: KT)

Trước đó, Công ty NS. Bluescope cáo buộc mặt hàng tôn lạnh nhập khẩu từ Việt Nam bán phá giá. Ngày 20/9/2016, Cục Ngoại thương Thái Lan (DFT) đã gửi Bản dữ liệu trọng yếu (Essential Facts) kết luận điều tra và thông báo tổ chức phiên điều trần vào tháng 12/2016. Đến ngày 24/3/2017, Bộ Thương mại Thái Lan chính thức thông báo quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng tôn lạnh nhập khẩu từ Việt Nam như trên.

Tại thị trường Đông Nam Á, Thái Lan không phải là nước đầu tiên tiến hành điều tra chống bán phá đối với sản phẩm thép của Việt Nam. Tháng 3/2016, Cơ quan phụ trách chống bán phá giá của Indonesia cũng quyết định tiếp tục đánh thuế chống bán phá giá đối với thép nhập khẩu từ một số nước và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam. 

Tháng 4/2015, Malaysia cũng khởi xướng điều tra chống bán phá giá sản phẩm thép không gỉ cán nguội nhập khẩu từ Đài Loan, Phần Lan, Pháp, Hong Kong, Nhật Bản, Trung Quốc, Indonesia, Hàn Quốc và Việt Nam. Đến tháng 8/2015, Bộ Công nghiệp và Thương mại quốc tế Malaysia (MITI) tiếp tục điều tra chống bán phá giá thép cuộn cán nguội nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam.

Xuân Hùng/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thái Lan áp thuế chống bán phá giá tôn lạnh Việt Nam