Theo dõi trên

Cảnh báo toàn xã hội tác hại của ma túy tổng hợp

26/01/2018, 13:52

BT- “Ngáo đá” vung dao gây náo loạn chợ Phan Thiết; “Ngáo đá” cầm gậy rượt đánh người đi đường, cướp xe ngay giữa phố phường đông đúc; “Ngáo đá” ra tay sát hại dã man những người thân yêu nhất, vì lầm tưởng họ là quái vật, đang tìm cách hãm hại, truy sát mình…

Thời gian gần đây, hàng loạt vụ án xảy ra mà hung thủ là “ngáo đá” khiến xã hội giật mình lo sợ trước tác hại mà ma túy tổng hợp gây ra. Sau “cơn bão” heroin tan cửa nát nhà bao gia đình, giờ đến lượt “cơn lốc” ma túy tổng hợp tràn đến tàn phá sức khỏe, tương lai con em chúng ta.

Nếu heroin chủ yếu từ Lào vào Việt Nam, thì ma túy tổng hợp lại từ khu vực Tam giác vàng, Trung Quốc vào Việt Nam với số lượng rất lớn. Năm 2017 có vụ công an bắt giữ được 60.000 viên ma túy tổng hợp, vụ khác thu giữ 45 kg ma túy đá. Nắm bắt nhu cầu sử dụng ma túy tổng hợp trong nước tăng cao, bọn tội phạm đẩy mạnh buôn bán, nếu năm 2011 cả nước bắt giữ được 121 kg ma túy tổng hợp, thì năm 2017 đã bắt giữ tới 856,9 kg và 979.487 viên ma túy tổng hợp.

Thống kê mới đây, cả nước có trên 222.500 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý (trong đó 46% nghiện ma túy tổng hợp). Số người nghiện ma túy ở Việt Nam đang gia tăng tốc độ 10% mỗi năm và số người nghiện mới phát hiện chủ yếu là ma túy tổng hợp. Xu hướng chuyển từ sử dụng cần sa, heroin, sang các loại ma túy tổng hợp như: ma túy đá, thuốc lắc, viên nữ hoàng, ngọc điểm… đi cùng xu hướng trẻ hóa người nghiện. Tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp tại nhà hàng, quán bar, vũ trường ở các thành phố diễn ra hết sức phức tạp.

Vì sao báo chí, truyền thông đã cảnh báo nhiều mà thanh thiếu niên vẫn “dính” vào ma túy đá? Câu trả lời là người trẻ tuổi vốn tò mò, ham khám phá những cái mới lạ, nhiều bạn trẻ thích thể hiện “đẳng cấp”, chứng tỏ bản thân bằng cách sử dụng ma túy đá, thuốc lắc. Nhiều bạn trẻ bị bạn bè rủ rê, lôi kéo trong các cuộc vui đi bar, sinh nhật, tiệc tùng, “quà tặng” nhau đôi khi là vài viên thuốc giúp cuộc vui thêm phần thăng hoa. Cộng với đó là hiểu biết mù mờ, ngộ nhận ma túy tổng hợp không gây nghiện, không làm lây nhiễm HIV.

Ma túy tổng hợp ngấm vào cơ thể nhẹ nhàng đến nỗi chính bản thân người sử dụng cũng không biết mình bị nghiện, nhưng nó nhanh chóng dẫn đến các rối loạn về thần kinh, phá hủy nhân cách, hành vi người nghiện. Điều đó lý giải: sử dụng ma túy tổng hợp trong một thời gian dài rất dễ trở thành tội phạm giết người, trộm cắp, hiếp dâm, gây thương tích cho người khác…

Các bác sĩ cảnh báo: nếu nghiện các chất dạng thuốc phiện còn có methadone điều trị thay thế, để làm lại cuộc đời, còn nghiện ma túy tổng hợp thì vô phương cứu chữa vì chưa có thuốc điều trị, cuộc đời chỉ còn gắn liền với trại cai nghiện.

Tại hội nghị tổng kết của Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm vừa qua, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng: Việt Nam đang đối diện với nguy cơ ma túy tổng hợp, do thế giới vẫn chưa có thuốc điều trị. Phó Thủ tướng yêu cầu năm 2018 phải có biện pháp quyết liệt phòng chống ma túy tổng hợp, phải đổi mới phương pháp tuyên truyền, cảnh báo toàn xã hội tác hại của ma túy tổng hợp.

Chúng ta đã quen thuộc với hình ảnh tuyên truyền phòng chống ma túy: một chiếc bơm kim tiêm dính máu, một cái đầu lâu xương chéo… Nhưng ma túy tổng hợp giờ là những viên thuốc đẹp đẽ, với tên gọi rất bay bổng, lãng mạn, mỹ miều, kích thích trí tò mò, dụ dỗ, lôi kéo giới trẻ sử dụng. Cần phải đa dạng hóa cách thức, nội dung tuyên truyền phòng chống ma túy phù hợp từng đối tượng như: học sinh-sinh viên trong học đường, công nhân trong các khu công nghiệp, thanh thiếu niên tại các khu dân cư “nóng” về ma túy.

Khôi Nguyên



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy La Gi: 
Cần khai thác tốt hơn lợi thế, tiềm năng thị xã
BTO-Ban Thường vụ Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy La Gi về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, vào sáng nay, 24/4. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có các đồng chí đại diện Vụ Địa phương II, Văn phòng TW Đảng; Cơ quan thường trực phía Nam, Ban Tuyên giáo TW Đảng; các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo sở, ngành liên quan.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cảnh báo toàn xã hội tác hại của ma túy tổng hợp