Theo dõi trên

Của tuy tơ tóc, nghĩa so nghìn trùng

05/11/2021, 09:55 - Lượt đọc: 120

BT- Tuần qua, Đoàn công tác của Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã đến thăm Bình Thuận và bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đối với sự ủng hộ quý báu của Đảng bộ và nhân dân Bình Thuận với thành phố, trong những ngày tháng khó khăn nhất vừa qua.

Đoàn công tác của TP. Hồ Chí Minh cũng đã chia sẻ nhiều bài học kinh nghiệm quý về phòng chống dịch, tặng 500 triệu đồng cùng nhiều trang thiết bị y tế hỗ trợ Bình Thuận chống dịch.

TP. Hồ Chí Minh vừa trải qua những ngày tháng không bao giờ quên, đặc biệt trong đỉnh dịch vào tháng 7, 8, 9/2021, thành phố phải chịu những đau thương, mất mát lớn chưa từng có. Hơn 430.000 người dân thành phố bị nhiễm SARS-CoV-2, hơn 16.000 người đã chết do Covid-19. Trong thời điểm đau thương, khó khăn nhất ấy, cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Thuận luôn hướng về TP. Hồ Chí Minh với tất cả tình cảm lo âu, chia sẻ. Ngay từ đầu tháng 7/2021, trước tình hình dịch diễn biến đặc biệt nghiêm trọng ở TP. Hồ Chí Minh, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã nhanh chóng có chủ trương tổ chức nhiều chuyến hàng hỗ trợ, trị giá nhiều tỷ đồng chia sẻ khó khăn cùng nhân dân thành phố. Rất nhiều chuyến xe tình nghĩa ghi dòng chữ “Tình người Bình Thuận hướng về Sài Gòn” ngày đêm vận chuyển thanh long, hải sản, nước mắm, gạo, rau, củ, quả… vào tiếp tế cho bà con thành phố đang rất khó khăn trong các khu cách ly, phong tỏa.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, rất nhiều doanh nghiệp địa phương đã nhiệt tình ủng hộ, đóng góp tiền mặt, nhiều tấn hải sản, thanh long, gạo, lương thực, thực phẩm liên tục tiếp tế vào TP. Hồ Chí Minh. Có nhiều nhóm thiện nguyện ở TP. Phan Thiết, thị xã La Gi, ở các huyện, xã , phường, thị trấn trong tỉnh, bằng nhiều hình thức đã tổ chức các hoạt động gom góp nông, hải sản, nhu yếu phẩm kịp thời giúp nhân dân thành phố. Qua báo chí, biết người dân thành phố đang rất thiếu rau xanh, trái cây, nhóm TOT Bình Thuận hàng ngày quyên góp hàng tấn rau, củ , quả chở vào thành phố tiếp tế. Nhiều nhà vườn gửi thanh long, buồng chuối “cây nhà lá vườn” mới thu hoạch, bà con ngư dân vùng biển gom góp con cá , con mực mới đánh bắt. Có chị nữ giám đốc Công ty XNK nông sản ở Bình Thuận bỏ ra hàng tỷ đồng mua khoai tây, bí đao, hoa quả, thủy sản chở vào trao tận tay bà con thành phố. Dù dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành ở Bình Thuận, nhưng các đội y, bác sĩ tình nguyện của Bình Thuận vẫn lên đường vào thành phố chi viện chống dịch. Đúng là không thể kể xiết những tấm lòng tình cảm của nhân dân Bình Thuận hướng về thành phố thân yêu. Hàng đêm qua bản tin, nghe số người nhiễm và số người chết vì Covid-19 ở TP. Hồ Chí Minh liên tục tăng cao, lòng người Bình Thuận lại đau quặn thắt, nghẹn ngào đau xót, chỉ biết nhắn gửi: TP. Hồ Chí Minh ơi, cố lên, chiến thắng đại dịch!

Trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, TP. Hồ Chí Minh luôn gắn bó và hỗ trợ Bình Thuận. Người dân Bình Thuận luôn ghi nhớ những năm địa phương bị thiên tai, hạn hán nghiêm trọng, nhân dân TP. Hồ Chí Minh luôn dang rộng vòng tay cưu mang, đùm bọc, hỗ trợ kịp thời. Mới hồi tháng 3 năm ngoái, khi Bình Thuận bùng dịch, nhiều đoàn y, bác sĩ của thành phố cùng vật tư trang thiết bị y tế đã có mặt kịp thời giúp Bình Thuận dập dịch. Nay TP. Hồ Chí Minh gặp cơn đại nạn chưa từng có, cán bộ -nhân dân Bình Thuận đều nóng lòng muốn góp một phần nhỏ bé giúp thành phố vượt qua đại dịch. Dù giá trị vật chất không lớn, chỉ là các sản vật nông, hải sản của địa phương, nhưng đúng như ông cha ta đã dạy: “miếng khi đói, gói khi no, của tuy tơ tóc, nghĩa so nghìn trùng”.

Tin rằng, với sức trẻ của một thành phố năng động, TP. Hồ Chí Minh sẽ sớm phục hồi mạnh mẽ. Các tuyến đường cao tốc, sân bay đang thi công sẽ giúp Bình Thuận gần hơn với TP. Hồ Chí Minh, mở ra tương lai tươi sáng hợp tác phát triển toàn diện giữa tỉnh Bình Thuận với thành phố mang tên Bác.

Đặng Dũng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phan Thiết cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm
BTO-Chiều 28/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( khóa XIV) làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới . Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh chủ trì.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Của tuy tơ tóc, nghĩa so nghìn trùng