Diện tích thanh long của Trung Q
Diện tích thanh long của Trung Quốc đã gần
bằng Việt Nam
BTO- Hội
nghị thúc đẩy phát triển bền vững cây ăn quả các tỉnh phía Nam vừa tổ chức tại
tỉnh Long An đã "nóng" lên trước thông tin diện tích trồng thanh long của Trung
Quốc đã lên tới 40.000 ha (gần bằng của Việt Nam 53.000 ha). Với đà này, chỉ vài
năm nữa diện tích thanh long Trung Quốc sẽ bằng (hoặc vượt) Việt Nam, lưu ý rằng
năm 2011 diện tích trồng thanh long của Trung Quốc mới có khoảng 3.000 ha).
 |
Một trang trại trồng thanh long theo quy mô lớn tại Trung Quốc. Ảnh
PHUNUONLINE |
Một lo
lắng khác là thanh long của Trung Quốc bắt đầu thu hoạch rộ từ tháng 5-11 hàng
năm (trùng với mùa vụ chính của Việt Nam), dẫn đến gần đây thanh long chính vụ
của ta tiêu thụ khó khăn.
Dự báo
diện tích thanh long của Trung Quốc tiếp tục tăng nhanh, nhiều trang trại thanh
long quy mô lớn hàng ngàn ha mọc lên, nhiều nhất ở tỉnh Quảng Tây, kế đến là
Quảng Đông, Quý Châu, Hải Nam, Vân Nam (Trung Quốc)...
Thanh long
là trái cây xuất khẩu chủ lực của Việt Nam (1,1 tỷ USD) kế đến là chuối, chôm
chôm, xoài, vải, nhãn, măng cụt, sầu riêng... Thị trường Trung Quốc chiếm hơn
80% thanh long xuất khẩu của Việt Nam (khoảng 600 ngàn tấn/năm). Hiện nước ta có
khoảng 53.000 ha thanh long, tập trung ở 3 vùng chuyên canh lớn nhất là: Bình
Thuận 30.000 ha, Long An 11.000 ha, Tiền Giang 8.000 ha.
Nếu phải
cạnh tranh với thanh long Trung Quốc, thanh long của ta gặp bất lợi về khả năng
giữ độ tươi ngon, cộng với chi phí vận chuyển cao. Vì vậy tại Hội nghị phát
triển bền vững cây ăn quả nói trên, nhiều đại biểu cho rằng: Việt Nam nên tập
trung sức nâng cao chất lượng trái thanh long, chứ không nên "đua" về diện tích,
sản lượng; cần đẩy mạnh khuyến khích nông dân thực hành sản xuất nông nghiệp tốt
theo hướng VietGap, GlobalGap vì Trung Quốc đang dần siết chặt tiêu chuẩn nông
sản nhập khẩu, tăng yêu cầu truy xuất nguồn gốc.
Cùng với
kiểm soát quy hoạch, tránh phát triển ồ ạt, một giải pháp đề ra là đẩy mạnh sản
xuất thanh long vụ nghịch, hạn chế khủng hoảng thừa lúc chính vụ.
Trong một
nỗ lực nâng cao chất lượng trái thanh long, tỉnh Bình Thuận vừa ký kết hợp tác
đầu tư với công ty Nafoods Group nhằm phát triển 1.000 ha thanh long ruột đỏ,
trắng an toàn, hữu cơ, phục vụ xuất khẩu quả tươi và chế biến (vốn đầu tư cho dự
án khoảng 2.000 tỷ đồng).
Chưa nói
đến việc mở rộng xuất khẩu thanh long sang các nước khó tính hơn, chỉ riêng việc
giữ được thị trường Trung Quốc đã là một thách thức đòi hỏi nông dân ta phải sản
xuất bài bản hơn nữa.
Đặng Dũng