Theo dõi trên

Gia tăng tình trạng ngư dân ta xâm phạm lãnh hải nước ngoài

14/05/2017, 10:05

Trong 4 tháng đầu năm nay, tình hình ngư dân Việt Nam xâm phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ gia tăng 15% cả số vụ và số ngư dân bị bắt. Hiện riêng ở Indonesia đang có 577 ngư dân ta (trong đó có nhiều ngư dân Bình Thuận ) và trên 70 tàu cá bị bắt giữ vì đánh cá trái phép trên vùng biển nước bạn.

Đồng thời cảnh sát biển Việt Nam khuyến cáo: Ngày càng xuất hiện nhiều đường dây lôi kéo, móc nối, tổ chức đưa tàu cá và ngư dân ta ra nước ngoài đánh bắt trái phép, nhất là ở vùng biển của Indonesia, Malaysia.Nhiều bà con ngư dân hám lợi, cả tin đã tham gia canh bạc “may ít rủi nhiều” này.

Indonesia đánh chìm tàu cá nước ngoài.

Trong lúc các nước láng giềng ngày càng mạnh tay hơn với tàu cá nước ngoài vào đánh bắt trộm hải sản. Các cơ quan chức năng Việt Nam khuyến cáo ngư dân:

Nếu bị nước bạn bắt giữ tuyệt đối không được chống trả, chấp hành nghiêm quy định dẫn độ, tìm cách liên lạc ngay với cơ quan chức năng của Việt Nam.

Bà con ngư dân khi phát hiện chủ tàu (hoặc thuyền trưởng) có dấu hiệu đưa tàu ra nước ngoài đánh bắt, phải báo ngay cho cơ quan chức năng.

Bình Thuận mỗi năm có hàng chục tàu cá, hàng trăm ngư dân bị nước ngoài bắt giữ vì xâm phạm lãnh hải (nhất là ngư dân TX La Gi và huyện đảo Phú Quý). Hầu hết tàu cá bị tịch thu hoặc tiêu huỷ, trong đó có cả tàu cá mới đóng bằng vốn vay theo NĐ 67 của Chính Phủ. Để ngăn chặn, Bình Thuận đang phải áp dụng nhiều biện pháp quyết liệt như:

Ngừng ngay việc hỗ trợ dầu đánh bắt xa bờ (theo QĐ 48) nếu vi phạm.

Lực lượng biên phòng tăng cường kiểm tra hoạt động các tàu đánh bắt xa bờ.

Lực lượng công an tăng cường triệt phá các đường dây móc nối đưa ngư dân ta ra nước ngoài đánh bắt trái phép.

Và quan trọng nhất là giáo dục, tuyên truyền bà con ngư dân ta tự giác chấp hành pháp luật; Cảnh giác với hoạt động lôi kéo, môi giới đưa đi nước ngoài đánh bắt trái phép.

Đặng Dũng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Gia tăng tình trạng ngư dân ta xâm phạm lãnh hải nước ngoài