Theo dõi trên

Gửi trọn niềm tin và kỳ vọng lớn lao vào Đại hội

20/01/2016, 08:17

BT- Trong không khí sôi động của những ngày đầu năm mới, đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân khắp mọi miền đất nước đang nô nức hướng về thủ đô Hà Nội, nơi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh với lòng tự hào và niềm tin sâu sắc.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng diễn ra từ ngày 20 đến 28/1/2016, với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng có một ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn với những nhiệm vụ nội dung rất quan trọng là: Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và nhìn lại chặng đường 30 năm đổi mới đất nước, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 5 năm tới. Đại hội sẽ thảo luận và thông qua: Báo cáo chính trị; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); báo cáo về tổng kết thi hành Điều lệ Đảng khóa XI và tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới. Cơ quan này sẽ lần lượt bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.

Từng giờ, từng ngày hàng triệu con tim, khối óc của con cháu Lạc Hồng trên mọi miền đất nước đều đang chăm chú hướng về Đại hội XII của Đảng, với mong muốn 1.510 đại biểu tham dự Đại hội đại diện cho 4,5 triệu đảng viên và hơn 90 triệu công dân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, dồn hết trí tuệ, công tâm, phát huy cao độ nguyên tắc tập trung dân chủ, mang tinh thần đoàn kết, thống nhất cao để sáng suốt định ra đường lối phát triển đất nước và lựa chọn, bầu ra cơ quan đứng đầu của Đảng  nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đội ngũ những người ưu tú nhất của dân tộc này hội tụ đầy đủ phẩm chất đạo đức, tâm huyết, có tầm nhìn chiến lược, anh minh, lãnh đạo đất nước phát triển thịnh vượng, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế trong xu thế hội nhập và phát triển.

Những ngày này, các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở đang khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII với tinh thần quyết liệt và hiệu quả, biến lời nói thành hành động, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống; tích cực triển khai chương trình công tác năm 2016 và cả nhiệm kỳ 2016 - 2020. Hướng về ngày hội lớn của những người cộng sản, của giai cấp công nhân và của toàn dân tộc với lòng tự hào và niềm tin sâu sắc, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Bình Thuận đồng sức, đồng lòng, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp và nghị quyết mà Đại hội lần thứ XII của Đảng sẽ được thông qua, góp sức cùng cả nước đưa công cuộc đổi mới tiếp tục tiến lên vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hồng Lê



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Gửi trọn niềm tin và kỳ vọng lớn lao vào Đại hội