Theo dõi trên

Năm mới, nhiều kỳ vọng vào du lịch

17/02/2017, 08:06 - Lượt đọc: 91

BT- Đầu năm mới 2017, có một sự kiện rất quan trọng đối với ngành du lịch Việt Nam, đó là vào ngày 16/1 Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TƯ về phát triển du lịch đất nước thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Mục tiêu Nghị quyết 08 đặt ra là: Đến năm 2020 thu hút 17 - 20 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 82 triệu lượt khách du lịch nội địa, đóng góp trên 10% GDP, tổng thu từ khách du lịch đạt 35 tỷ USD, giá trị xuất khẩu thông qua du lịch đạt 20 tỷ USD, tạo ra 4 triệu việc làm, trong đó 1,6 triệu việc làm trực tiếp.

8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp Nghị quyết 08 đưa ra là: Đổi mới tư duy, nhận thức về du lịch; Cơ cấu lại ngành du lịch đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững theo quy luật của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Trong đó các tỉnh - thành có tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch khẩn trương xây dựng đề án cơ cấu lại ngành du lịch địa phương; Hoàn thiện thể chế, chính sách để du lịch phát triển đột phá thành ngành kinh tế mũi nhọn; Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch; Tăng cường xúc tiến quảng bá du lịch; Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch; Phát triển nguồn nhân lực du lịch;   Tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch. Trong đó chú ý thành lập sở du lịch tại các địa phương có điều kiện phát triển du lịch theo nguyên tắc không tăng biên chế.

Ngành du lịch Bình Thuận sau hơn 20 năm phát triển vượt bậc, đóng góp to lớn cho quê hương, bên cạnh nhiều kết quả tích cực cũng còn những hạn chế. Du lịch phát triển chưa tương xứng tiềm năng, thế mạnh, chưa thu hút được những nhà đầu tư lớn, các dự án tầm cỡ, thiếu những khu du lịch, vui chơi, giải trí, thể thao tầm cỡ quốc gia và quốc tế để tăng sức cạnh tranh.

Quan điểm phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác mà Nghị quyết 08 đưa ra rất phù hợp với tỉnh Bình Thuận - nơi đã được quy hoạch thành trung tâm du lịch - thể thao biển của quốc gia. Quan điểm chủ đạo này cũng giúp Bình Thuận giải quyết hợp lý mối quan hệ “nhạy cảm”, tác động qua lại giữa du lịch với nhiệt điện than và công nghiệp khai khoáng titan.

Cùng với cả nước, Bình Thuận sẽ vận dụng những quan điểm, định hướng lớn của Nghị quyết 08, đổi mới tư duy và nhận thức về du lịch, để đưa ra các chính sách, giải pháp cụ thể, xây dựng du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2030.

Đặng Dũng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Năm mới, nhiều kỳ vọng vào du lịch