Theo dõi trên

Nạn buôn bán người năm 2015: Hàng ngàn người là nạn nhân

13/01/2016, 15:04

BTO- Năm vừa qua, cả nước phát hiện 407 vụ, với 655 đối tượng, lừa bán 1.000 nạn nhân ra nước ngoài. Hoạt động tội phạm mua bán người vẫn diễn biến rất phức tạp.

Nguyên nhân chính do siêu lợi nhuận từ hoạt động buôn bán người; Tình trạng nhiều doanh nghiệp giải thể, thiếu việc làm, thất nghiệp, đời sống khó khăn, thiếu thông tin cảnh báo, nên nhiều người dân mất cảnh giác, nhẹ dạ, cả tin, trở thành nạn nhân bị mua bán.

Phía Trung Quốc bàn giao lại nạn nhân bị buôn bán - ảnh minh họa

Trong rất nhiều trường hợp, khi ra đến nước ngoài, nạn nhân bị cưỡng bức lao động, hoặc bán vào các động mại dâm, muốn về nước phải bỏ ra số tiền lớn để chuộc.

Điển hình ngày 6/1/2015, Cảnh sát Malaysia đột kích vào 3 cơ sở y tế, giải cứu 284 phụ nữ nước ngoài, trong đó có 189 phụ nữ Việt Nam bị ép hoạt động mại dâm.

Lợi dụng chính sách mở cửa, hội nhập quốc tế, thông thoáng trong thủ tục xuất nhập cảnh, cấp hộ chiếu và giấy thông hành qua lại biên giới, một số nước miễn thị thực, bọn buôn người trong nước câu kết với ngoài nước hình thành các đường dây đưa người ra nước ngoài (chủ yếu sang Hàn Quốc, Nga, Malaysia, Singapore…) dưới dạng du lịch, thăm thân nhân, hợp đồng lao động…

Tình trạng buôn bán người dưới dạng môi giới hôn nhân trái phép, tổ chức xem mặt chọn vợ, kết hôn giả để lừa sang Hàn Quốc, Malaysia, Trung Quốc… xảy ra nhiều ở các tỉnh phía Nam.

Điển hình như ở Tây Ninh, đã bắt 6 đối tượng do Huang Qiu Lu và Wang Dei Cheng (Trung Quốc) cầm đầu, lừa bán 15 phụ nữ, sau đó mở rộng chuyên án bắt Xia Rong Lei (Trung Quốc) cầm đầu, lừa 166 phụ nữ bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm, hoặc lấy chống bất hợp pháp.

Ở các tỉnh biên giới phía Bắc lại xảy ra nhiều vụ mua bán, chiếm đoạt trẻ em, đã xảy ra 40 vụ, 75 đối tượng, lừa bán 58 trẻ em. Điển hình như ở Lai Châu đã bắt 5 đối tượng lừa bán 16 học sinh sang Trung Quốc.

Nhiều người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Campuchia đánh bạc, từ năm 2010 – 2012 mỗi ngày có 3-5 ngàn người tham gia, từ 2013 đến nay, mỗi ngày có 1,5 – 2 ngàn người tham gia. Nhiều phụ nữ do thua bạc trở thành nạn nhân bị ép hoạt động mại dâm, vay nặng lãi và cưỡng bức lao động. Hiện có tới 90 casino, trường gà hoạt động giáp biên giới Việt Nam.

Xử 1 vụ buôn bán người - ảnh minh họa

Ở các tỉnh phía Bắc, năm 2015 có hơn 100.000 người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động thời vụ. Hầu hết lao động không có giấy tờ tùy thân, nhiều trường hợp bị bạo hành, ép làm việc trong môi trường độc hại, làm nhiều giờ, không trả lương…

Tội phạm buôn người còn sử dụng thủ đoạn cho vay nặng lãi, lợi dụng các trang mạng xã hội, điện thoại di động để làm quen, rủ đi mua sắm, hay “cứu nét”, để dụ dỗ các em trai, em gái mới lớn bỏ học, bỏ nhà đi “bụi”, rồi lừa bán vào các nhà hàng, ép làm mại dâm.

Ở Bình Thuận, mấy năm gần đây có nhiều đối tượng từ TP HCM ra, núp bóng môi giới việc làm, dịch vụ hôn nhân, để rủ rê lôi kéo phụ nữ vào TPHCM cho người nước ngoài “xem mặt chọn vợ”, hoặc “tuyển công nhân ra nước ngoài lao động”. Chỉ từ năm 2011 đến nay, nhiều phụ nữ cả tin, nhẹ dạ đã bị lừa bán sang Trung Quốc, Malaysia…

Cần tuyên truyền, giáo dục sâu rộng hơn, phổ biến các thông tin cảnh báo, để người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn của bọn buôn bán người.

Đặng Dũng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nạn buôn bán người năm 2015: Hàng ngàn người là nạn nhân