Theo dõi trên

"Ngủ đông" giữa mùa hè

17/08/2020, 15:39 - Lượt đọc: 95

BTO- Ngày cuối tuần đẹp trời, bản tin sáng của VTV1 thông báo ngành đường sắt ngừng chạy đôi tàu du lịch Sài Gòn - Phan Thiết do ảnh hưởng dịch bệnh. Đang giữa mùa đi du lịch hè nhưng thông tin ấy chẳng làm ai ngạc nhiên, vì từ lúc dịch bùng phát lần 2 hồi cuối tháng 7, thì sân ga Phan Thiết đã trở nên vắng lặng, không còn cảnh tấp nập lúc những đoàn tàu chở đầy ắp du khách tiến vào sân ga nữa.

Nhiều cửa hàng chuyên phục vụ khách du lịch ở Phan Thiết chưa thể mở cửa trở lại vì vắng khách.. Ảnh: Saigontimes

Đến "thủ đô resort" Hàm Tiến - Mũi Né vào những ngày này còn thấy hiu hắt hơn. Biển vẫn xanh và cát trắng, nắng vàng rực rỡ, nhưng những bãi tắm vắng vẻ. Hè này năm ngoái "phố Tây" Mũi Né sầm uất, nhộn nhịp là thế, giờ mỏi mắt không thấy một du khách quốc tế. Hai bên đường Nguyễn Đình Chiểu là dãy dài nhà hàng, khách sạn, quán bar, cafe, cửa hiệu, tiệm làm đẹp, spa, massage chuyên phục vụ du khách nay cửa đóng then cài.

Các resort đáng lẽ tháng 8 là kín phòng, giờ chỉ còn vài ba khách lẻ tẻ đi theo dạng gia đình. Khách đoàn, khách công ty, xí nghiệp, cơ quan, đơn vị, trường học đã hủy tour, hủy phòng 100%. Tâm lý lo sợ dịch bệnh, cộng với tình hình kinh tế khó khăn, u ám, ai còn tâm trạng đi du lịch hè nữa? Lại cắt giảm nhân viên, tiết kiệm tối đa để có thể sống sót, nhưng sợ rằng sẽ có nhiều doanh nghiệp du lịch không gượng dậy được sau đợt dịch trở lại lần 2 này.

Hàng vạn người lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, dịch vụ nhà hàng, khách sạn... đang phải bươn chải làm đủ nghề kiếm sống, từ giao hàng, buôn bán online, chạy xe ôm, hay lánh về quê chờ qua đại dịch. Hầu hết họ mới được gọi đi làm trở lại trong một thời gian ngắn, nay lại thất nghiệp, mất thu nhập. Dịch Covid - 19 kéo dài đến bao giờ? Du lịch "ngủ đông" đến bao giờ? Ai cũng mong chờ, hy vọng dịch bệnh sớm qua đi để có việc làm, thu nhập nuôi sống gia đình. Rất cần một gói hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp và người lao động ngành du lịch bị ảnh hưởng nặng nề nhất của Covid -19, chờ cơ hội phục hồi.

Tranh thủ lúc du lịch "ngủ đông", đường sá vắng vẻ, các công nhân cùng xe máy chuyên dùng đang gấp rút trải beton nhựa và lót đá granite vỉa hè đường Nguyễn Đình Chiểu. Dự án mở rộng và nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu đoạn từ Đá Ông Địa đến khu du lịch Hoàng Ngọc dài 6 km, tổng mức đầu tư 169 tỷ đồng, hoàn thành vào cuối năm nay, sẽ góp phần hình thành khu du lịch quốc gia Mũi Né.

Khôi Nguyên



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
"Ngủ đông" giữa mùa hè