Theo dõi trên

6 năm Báo Bình Thuận điện tử

27/10/2016, 08:50

BT- Trên chặng đường 40 năm ra đời và phát triển của Báo Bình Thuận, thì 6 năm xuất hiện của Báo Bình Thuận điện tử (từ năm 2010 - nay) là khá ngắn ngủi.

                
Giao diện trang tiếng Việt của Báo Bình    Thuận điện tử.

Phát triển mạnh mẽ

Dù ra đời muộn hơn các loại hình báo chí truyền thống khác, nhưng Báo Bình Thuận điện tử đã có sự phát triển mạnh mẽ, nhờ có các ưu điểm vượt trội.

Năm 2006 Báo Bình Thuận có trang tin điện tử, nhiệm vụ chính là cập nhật tin, bài từ báo in lên mạng, lượng truy cập lúc ấy bình quân 3.000 lượt/ngày. Tới năm 2010 trang tin được nâng cấp lên Báo Bình Thuận điện tử, bắt đầu sản xuất nội dung riêng, với sự cộng tác của đội ngũ phóng viên và cộng tác viên, lượng truy cập đã tăng lên 10.000 lượt/ngày.

Qua nhiều năm cải tiến chất lượng cả nội dung và hình thức, nhiều lần thay đổi giao diện hấp dẫn hơn, mở thêm nhiều chuyên mục mới, số lượng bạn đọc truy cập báo điện tử không ngừng tăng lên. Tới nay lượng truy cập trang tiếng Việt bình quân trên 45.000 lượt/ngày, trang tiếng Anh phục vụ thông tin đối ngoại của tỉnh bình quân trên 2.000 lượt/ngày, chuyên trang du lịch hàng ngày cũng có khoảng 3.000 lượt bạn đọc truy cập.

 Nhanh chóng - chính xác

“Nhanh chóng – chính xác – kịp thời” là tiêu chí mà Báo Bình Thuận điện tử đặt ra để phấn đấu. Hiện Báo Bình Thuận điện tử đang phát triển theo hướng đa phương tiện, đáp ứng nhu cầu đọc – xem – nghe của bạn đọc. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh xu hướng “bạn đọc làm báo”, tối ưu phương thức để bạn đọc tham gia gửi tin, bài, ảnh, video clip đến tòa soạn, tăng cường sự tương tác với bạn đọc; tạo điều kiện thuận lợi để bạn đọc dễ dàng chia sẻ ý kiến phản hồi, bình luận về các vấn đề báo đưa ra; cố gắng sắp tới thiết lập các diễn đàn báo chí trên báo điện tử. Đây là xu thế phát triển tất yếu nên chắc chắn sẽ được bạn đọc ủng hộ, cộng tác, để Báo Bình Thuận điện tử không chỉ là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền, mà còn là diễn đàn rộng lớn của các tầng lớp nhân dân.

6 năm ra đời, phát triển Báo Bình Thuận điện tử, bên cạnh cố gắng của đội ngũ người làm báo, là sự quan tâm động viên, tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo tỉnh. Nắm bắt kịp thời xu thế phát triển tất yếu của báo điện tử, Thường trực Tỉnh ủy khi giao nhiệm vụ trọng tâm cho Báo Bình Thuận luôn nhấn mạnh: “Giữ ổn định số lượng phát hành báo in và cố gắng tăng dần lượng bạn đọc truy cập Báo điện tử”.

 Kênh truyền thông hiệu quả

Không chỉ định hướng phát triển, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng từ rất sớm đã chỉ đạo Báo Bình Thuận phải xây dựng Đề án phát triển báo điện tử, kiến nghị tỉnh những vấn đề cần tháo gỡ về kinh phí hoạt động, nhân lực và trang thiết bị kỹ thuật. Hiện nay Đề án nâng cấp báo điện tử đang được Báo Bình Thuận triển khai thực hiện.

Bản thân đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng là bạn đọc thường xuyên của Báo Bình Thuận điện tử. Đôi khi đường truyền gặp sự cố kỹ thuật, khó truy cập Báo Bình Thuận điện tử, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lập tức gọi điện hỏi ngay. Trong nhiều cuộc gặp mặt thân mật với đội ngũ những người làm báo, đồng chí Bí thư luôn có những ý kiến góp ý, phê bình xây dựng quý giá cho Báo điện tử, cả về nội dung, hình thức và hạ tầng kỹ thuật.

Trong sự phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin, các thế lực thù địch lợi dụng triệt để báo điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên internet để tung lên mạng nhiều thông tin sai trái, phản động, xuyên tạc tình hình đất nước… Nếu bỏ trống internet là bỏ trống một trận địa tư tưởng nóng bỏng. Vì vậy Đảng ta đã xác định: Chủ động định hướng, cung cấp thông tin kịp thời để chi phối, làm chủ thông tin, lấy thông tin chính thống, tích cực lấn át, đấu tranh chống lại thông tin sai trái, xấu độc, phản động trên internet.

Đảng bộ Bình Thuận cũng đề ra nhiệm vụ: Tập trung phát triển Báo Bình Thuận điện tử, cổng thông tin điện tử, có khả năng thu hút công chúng, dẫn dắt, định hướng hiệu quả dư luận xã hội, nhất là trước các sự kiện, vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, hình thành đội ngũ biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên báo điện tử có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ nghiệp vụ và kỹ thuật đáp ứng yêu cầu.

Tiềm năng phát triển của báo điện tử còn rất lớn, nếu được đầu tư đúng mức chắc chắn báo điện tử sẽ trở thành kênh truyền thông vô cùng hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển quê hương, đất nước.

ĐẶNG DŨNG



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
6 năm Báo Bình Thuận điện tử