Theo dõi trên

Bình Thuận đạt giải nhất và nhì cuộc thi độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc

07/10/2020, 10:24

BTO - Tối 5/10, tại Hà Nội,lễ tổng kết và trao giải cuộc thi độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2020 được diễn ra.

Cuộc thi được Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chủ trì phối hợp với các địa phương tổ chức từ ngày 18 - 30/9, diễn ra tại 5 điểm thi: Buôn Mê Thuột - ĐắkLắk, TP. Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc và Thủ đô Hà Nội.

                
      Ảnh: Ngọc Tuyển

 Cuộc thi năm nay có 650 nghệ sĩ/35 đơn vị nghệ thuật cả nước tham gia. Ban Tổ chức đã trao 8 giải nhất hòa tấu cho các đơn vị, trong đó có Bình Thuận,19 giải nhất độc tấu cho các nghệ sĩ xuất sắc cùng nhiều giải nhì, giải ba.

Nhân dịp này, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã tặng bằng khen cho các nhạc sĩxuất sắc, chỉ huy xuất sắc và ngôi sao hy vọng.

Được biết, Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh Bình Thuận tham gia dự thi 5 tiết mục ở 2 bảng thi (Hòa tấu dàn nhạc dân tộc và Độc tấu nhạc cụ dân tộc). Ban Tổ chức trao giải nhất cho tiết mục hòa tấu “Âm vang nguồn cội” và giải nhì cho nghệ sĩ Văn Trực với tiết mục độc tấu “Kèn Saranai Ngày hội non sông, Cầu mùa”.

                                                      Bình Phạm



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
“Tai mắt” đặc biệt ở khu dân cư
Vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường, nhất là môi trường biển là nhiệm vụ cấp thiết ở Hàm Tiến - một phường trọng điểm về du lịch của TP. Phan Thiết. Không chỉ ra quân dọn rác, việc dọn rác từ trong ý thức người dân, doanh nghiệp cùng chung tay mới giải quyết được vấn đề “dọn rác từ gốc”…
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bình Thuận đạt giải nhất và nhì cuộc thi độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc