Theo dõi trên

Bình Thuận trang trọng tổ chức Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương

21/04/2021, 13:31 - Lượt đọc: 504

BTO- Sáng nay (21/4) tại Đền thờ Hùng Vương thị trấn Phan Rí Cửa (Tuy Phong) đã diễn ra Lễ hội Giỗ Tổ các vua Hùng. Tham dự có đồng chí Dương Văn An - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy (chủ lễ), cùng các đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Tuấn Phong - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đức Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bố Thị Xuân Linh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, huyện Tuy Phong và 2 đơn vị góp giỗ là Tánh Linh, Đức Linh. Ngoài ra còn có đại diện Ban quản lý các di tích lịch sử - văn hóa, cơ sở tín ngưỡng tôn giáo; đại diện đồng bào dân tộc thiểu số, các vị bô lão, người uy tín, nhân sĩ trí thức, các cháu thiếu niên nhi đồng thị trấn...

                
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An đánh trống khai    hội.

Ngày mùng 10 tháng 3 (Âm lịch) hàng năm, Lễ hội Giổ Tổ không chỉ diễn ra tại đền Hùng (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) mà còn được tổ chức trên mọi miền đất nước, thể hiện lòng biết ơn của các thế hệ cháu con với công đức tổ tiên trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Thờ cúng các Vua Hùng ngoài cầu mong Quốc Tổ phù hộ cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đất nước yên vui, thịnh vượng, còn có ý nghĩa sâu xa nhắc nhở, kết nối, củng cố tình đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau của cộng đồng dân tộc Việt Nam, những người cùng chung một cội nguồn. Sức mạnh ấy đã đưa dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, trường tồn và không ngừng phát triển.

                              
Lãnh đạo tỉnh dâng lễ vật lên các Vua Hùng.
   
Lãnh đạo tỉnh dâng hương.


Lễ hội được thực hiện trang nghiêm theo lễ nghi truyền thống. Từ sáng sớm các đoàn đã thỉnh rước 7 nghinh kiệu từ các miếu, lăng vạn, Bia ghi danh liệt sĩ trên địa bàn thị trấn Phan Rí Cửa về đền thờ. Sau phần phát biểu khai lễ của Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Trung Trực, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An đã đánh trống khai hội và lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành, địa phương, cùng nhân dân dâng bánh chưng, bánh dày, dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Năm nay hai đơn vị Tánh Linh và Đức Linh tham gia góp giỗ là các sản vật đặc sản của địa phương. Ngoài phần lễ, phần hội diễn ra sôi nổi, gồm các chương trình văn nghệ, thể thao mang đậm tinh thần văn hóa dân tộc.

                
      
Lễ vật dâng lên các Vua Hùng trong ngày giỗ    tổ Hùng Vương tại đền thờ các Vua Hùng ở Phan Rí Cửa, Tuy Phong.


Đền thờ Hùng Vương tại thị trấn Phan Rí Cửa là di tích văn hóa lâu đời của cư dân trong vùng. Đây là ngôi đền thờ Quốc tổ duy nhất ở tỉnh còn bảo lưu khá đầy đủ các giá trị về văn hóa vật thể và phi vật thể được Nhà nước xếp hạng di tích. Năm 2016, nhân dịp tham dự Giỗ Tổ Hùng Vương tại tỉnh Phú Thọ, Đoàn đại biểu tỉnh Bình Thuận đã vinh dự đón nhận và thỉnh rước “đất, nước và chân hương” từ đền thờ các vua Hùng về đền thờ Hùng Vương, thị trấn Phan Rí Cửa. Từ một lễ hội nhỏ theo tập tục địa phương, từ năm 2018, lễ hội được nâng tầm quy mô cấp tỉnh.
 

                              
Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ hội giỗ    tổ Hùng Vương.

Thục Anh – Ngọc Lân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bình Thuận trang trọng tổ chức Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương