Theo dõi trên

Ca sĩ Thanh Pháp với chương trình nghệ thuật “Âm vang đất Việt”

20/11/2019, 09:09

BT- Tối 18/11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã diễn ra chương trình nghệ thuật với chủ đề: “Âm vang đất Việt” gồm các tiết mục nghệ thuật đặc sắc được các nghệ sĩ, nghệ nhân đến từ Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam cùng một số đơn vị nghệ thuật Trung ương và địa phương biểu diễn. Đây là chương trình nghệ thuật khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2019 do Bộ VHTTDL, phối hợp với Ủy ban Trung ươngmặt trậntổ quốc Việt Nam tổ chức nhân dịp kỷ niệm 89 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019) và Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/2019).

Chương trình nghệ thuật khai mạc với chủ đề: “Âm vang đất Việt” là điểm nhấn của Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2019, bao gồm 6 phần: Từ chân ruộng bậc thang; Hồng Hà Tự khúc; Câu hò, điệu ví; Âm vang đại ngàn; Về Phương Nam; và phần cuối của chương trình là Hồn Việt, tổng hợp văn hóa của đại diện các dân tộc Việt, được gắn kết như một đại gia đình các dân tộc Việt Nam, được tôn vinh và tỏa sáng. Chương trình thật sự tạo nhiều cảm xúc đẹp về quê hương, đất nước Việt Nam, với sự đa dạng phong phú trong bản sắc văn hóa dân tộc đặc sắc. Qua đó giới thiệu và quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp. Tham dự chương trình nghệ thuật “Âm vang đất Việt”, Bình Thuận chúng ta có sự góp mặt của ca sĩ Thanh Pháp (Nhà hát Biển Xanh). Thanh Pháp biểu diễn ca khúc Trăng vàng, của nhạc sĩ Đức Trịnh, anh tâm sự rằng: “Mình cảm thấy thật hạnh phúc khi được mời tham gia bởi chương trình mang nhiều ý nghĩa, tôn vinh bản sắc văn hóa Việt, giới thiệu hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Đây còn là một chương trình nghệ thuật đặc sắc do NSND Quang Vinh làm Tổng đạo diễn cùng với những nghệ sĩ nổi tiếng tham gia vào chương trình như ca sĩ Plong Thiet, Lê Anh Dũng, NSƯT Tố Nga, nhóm Thăng Long… Bài hát Trăng vàng do Thanh Pháp thể hiện ca ngợi sự chung thủy trong tình yêu, tạo nhiều cảm xúc cho khán giả…”.

Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2019 là hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào, ý thức trách nhiệm về việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, góp phần củng cố, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Lê Quang



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ca sĩ Thanh Pháp với chương trình nghệ thuật “Âm vang đất Việt”