Theo dõi trên

Các xã vùng cao miền núi (Hàm Thuận Bắc): Nghề thủ công rồi sẽ mai một

27/04/2018, 09:37 - Lượt đọc: 24

BT- Cách đây không lâu chúng tôi trở lại các xã Đông Giang, La Dạ. Đây là hai trong mấy xã vùng cao của huyện Hàm Thuận Bắc. Những năm qua, ở hai xã vừa nêu đã có nhiều thay đổi. Ngoài tỉnh lộ 714 nối các xã vùng cao với đồng bằng được tráng nhựa phẳng lì, 2 bên đường còn xuất hiện khá nhiều hàng quán, không ít nhà xây. Tại xã La Dạ, chúng tôi trò chuyện với một số người, và cán bộ được biết: Những năm qua nhờ đầu tư thâm canh cây cao su, cây điều nên đa số đồng bào  trong  869 hộ toàn xã  La Dạ, không còn nhiều hộ đói, hộ nghèo giảm đi. Gần như những vật dụng sinh hoạt gì ở vùng xuôi có, thì ít lâu sau cái đó cũng xuất hiện ở La Dạ. Điều đó, vô tình  làm mai một một số nghề thủ công có trong đồng bào như: đan chiếu nằm bằng lá buông, đan gùi bằng mây rừng, dệt túi vải bằng bông địa phương. Bà B’ Rông Thị Xinh ở thôn 1 (La Dạ) cho hay: Khi còn con gái, bà đã học nghề đan chiếu lá buông. Chiếu lá buông có thể làm mền vào mùa đông, làm vật trải sàn trong mùa hè. Mỗi tấm dài 2 thước,...

Thanh Tâm



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Các xã vùng cao miền núi (Hàm Thuận Bắc): Nghề thủ công rồi sẽ mai một