Theo dõi trên

Câu lạc bộ nhà báo tìm hiểu về tình hình dân số

06/07/2018, 09:48

BT- Chiều 3/7, ông Lê Cảnh Nhạc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ), đưa đoàn phóng viên của Câu lạc bộ nhà báo với công tác dân số, làm việc Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh, Trung tâm Dân số – KHHGĐ Phan Thiết để tìm hiểu và phản ánh về tình hình già hóa dân số, mất cân bằng giới tính khi sinh, cơ cấu dân số, công tác tuyên truyền về dân số trong tình hình mới…

Trong nhiều năm qua, công tác dân số của Bình Thuận thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn như tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ dân số,  chính sách pháp luật về dân số và sức khỏe sinh sản; tầm soát trước sinh và sơ sinh…  Cùng với đó, duy trì  mô hình “thôn, khu phố không có người sinh con thứ 3 trở lên”; gương điển hình trong truyền thông về dân số và phát triển… Tuy nhiên, thù lao cho cộng tác viên dân số - KHHGD năm 2017 (từ nguồn trung ương) chưa được cấp. Một số người dân, đặc biệt đồng bào dân tộc thiểu số còn lệ thuộc vào phong tục, tập quán nên khó trong tuyên truyền…

Tại buổi làm việc, ngoài việc trao đổi chuyên môn,  các phóng viên phỏng vấn cán bộ chuyên trách, cộng tác viên làm công tác dân số tại xã… Được biết, trước đó, đoàn đã làm việc tại tỉnh Lâm Đồng.

Trang Minh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Câu lạc bộ nhà báo tìm hiểu về tình hình dân số