Theo dõi trên

Chấm giải Cuộc thi sáng tác phương án kiến trúc Cổng chào khu du lịch quốc gia Mũi Né

18/12/2020, 16:04

BTO- Ngày 18/12, Sở VHTT&DL đã tổ chức chấm giải Cuộc thi sáng tác phương án kiến trúc Cổng chào khu du lịch quốc gia Mũi Né.

                                     
      Giám khảo chấm chọn phương án.

Đây là công trình tạo điểm nhấn cho nhân dân và du khách khi đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Khu du lịch quốc gia Mũi Né, góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện và nét văn hóa truyền thống của Bình Thuận.

Ban giám khảo gồm 9 thành viên, do Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Tiên - Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM làm trưởng ban giám khảo sẽ chọn ra các phương án dựa trên các tiêu chí, như ý nghĩa công trình kiến trúc gắn với đặc trưng địa phương và thiết kế thẩm mỹ của công trình (kết cấu, tỷ lệ, hình khối, vật liệu xây dựng, thẩm mỹ, ánh sáng mỹ thuật về đêm) để trao 2 giải nhất và 6 giải khuyến khích ở cả hai vị trí.

​Cổng chào Khu du lịch quốc gia Mũi Né được đặt tại 2 vị trí là điểm đầu và điểm cuối của Khu du lịch quốc gia Mũi Né, gồm: 1 Cổng chào tại đường Nguyễn Thông, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết và 1 Cổng chào tại đường ven biển ĐT 716, trên địa bàn thị trấn Phan Rí Cửa huyện Tuy Phong. Cuộc thi được phát động từ ngày 2/10 và kết thúc vào ngày 30/11/2020, Ban tổ chức đã nhận được 58 phương án dự thi của 27 tác giả ở 10 tỉnh, thành cả nước (Hà Nội, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, PhúYên, Đắk Lắk, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, TP.HCM, Vĩnh Long), trong đó có 32 phương án dự thi ở vị trí đường Nguyễn Thông và 26 phương án ở đường ven biển ĐT716.  

Theo ông Võ Thành Huy, Phó Giám đốc phụ trách Sở VHTT&DL, Ủy viên thường trực Ban giám khảo, cuộc thi đã nhận được nhiều ý tưởng sáng tạo mới, thể hiện được những nét truyền thống của địa phương, các phương án dự thi rất đa dạng và phong phú, đáp ứng được tính văn minh, hiện đại, nổi bật tính đặc trưng và định hướng phát triển của Khu du lịch Quốc gia Mũi Né. Hầu hết các phương án dự thi vừa đáp ứng các quy định của thể lệ cuộc thi, vừa thể hiện được hình ảnh, biểu tượng tính đặc trưng giá trị văn hóa của người Bình Thuận.

Được biết, sau khi kết thúc chấm giải BTC sẽ tổ chức Lễ trao giải thưởng trong chương trình nghệ thuật “Chào năm mới 2021”, diễn ra vào tối 31/12 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết. 

                                                   
      Một vài hình ảnh phương án tham dự cuộc thi.

ĐÌNH HÒA



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chấm giải Cuộc thi sáng tác phương án kiến trúc Cổng chào khu du lịch quốc gia Mũi Né