Theo dõi trên

Chiếc máy bay A-37 của Mỹ ở bảo tàng

15/04/2020, 09:43 - Lượt đọc: 1,074

BT- Trong khuôn viên Bảo tàng tỉnh đang trưng bày chiếc máy bay A-37 mang số hiệu 3734 còn khá nguyên vẹn; A-37 là máy bay cường kích phản lực do Mỹ chế tạo và sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Chiến dịch giải phóng Đà Nẵng (từ ngày 26/3 đến ngày 29/3/1975) của quân giải phóng quá nhanh gọn làm cho địch không kịp di tản, đã bỏ lại nhiều phương tiện chiến tranh. Đây là chiếc máy bay do quân đội Việt Nam cộng hòa tháo chạy và bỏ lại khi quân giải phóng đánh chiếm Đà Nẵng. Là chiếc cùng loại trong phi đội máy bay A-37 do anh hùng Nguyễn Thành Trung chỉ huy tập kích sân bay Tân Sơn Nhất ngày 28/4/1975.

 Ngược dòng lịch sử 45 năm trước, ngày 28/4/1975 phi đội Quyết thắng gồm 5 chiếc A-37 do anh hùng Nguyễn Thành Trung chỉ huy xuất phát từ sân bay Thành Sơn (Phan Rang) tập kích vào sân bay Tân Sơn Nhất. Những quả bom trên máy bay đã làm rung chuyển, chấn động phá hỏng nhiều máy bay của địch và quan trọng hơn là gieo rắc sự hoang mang tột độ trong lòng địch, tạo thời cơ quan trọng góp phần giải phóng Sài Gòn 30/4/1975.

Sau 1975, chiếc máy bay đã được phân về sân bay Thành Sơn để phục vụ công tác huấn luyện. Từ 1977 - 1987, huy động về sân bay Trà Nóc (Cần Thơ) để bảo vệ vùng biên giới phía Nam của Tổ quốc và tham gia nhiều trận đánh cùng những người lính tình nguyện Việt Nam giải phóng nhân dân Campuchia khỏi nạn diệt chủng của chính quyền Khmer đỏ.

Nguyễn Xuân Lý



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chiếc máy bay A-37 của Mỹ ở bảo tàng