Theo dõi trên

Chùa Bà Thiên Hậu là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh

20/04/2017, 08:41 - Lượt đọc: 24

BT- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Bình Thuận đã trao quyết định của UBND tỉnh về việc trao bằng xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh cho chùa Bà Thiên Hậu tại xã Phan Rí Thành, Bắc Bình.

                
Lãnh đạo Sở VHTTDL trao bằng xếp hạng di    tích cho nhân dân xã Phan Rí Thành.

Chùa Bà Thiên Hậu hay còn gọi là Kim Sơn Thiên Hậu cung, được tạo lập từ nửa đầu thế kỷ thứ XVIII, tọa lạc ngay bên bờ sông Lũy thuộc xã Phan Rí Thành. Di tích là nơi thờ Thiên Hậu thánh mẫu, các vị thần linh theo phong tục tập quán của người Hoa và các vị tiền hiền tại khu vực Hòa Đa và Phan Rí xưa. Di tích hiện là nơi lưu giữ các tượng cổ, bia đá, hoành phi, câu đối phản ánh đời sống của người dân, đặc biệt là 5 sắc phong do các vua triều Nguyễn ban tặng.

Chùa Bà Thiên Hậu là di tích thứ 10 của huyện Bắc Bình được xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc cấp tỉnh.

H.Đ



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chùa Bà Thiên Hậu là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh