Theo dõi trên

Chùa Liên Trì: Nơi lưu giữ nhiều pho tượng có giá trị nghệ thuật

07/11/2016, 10:16

BTO - Những lưu dân đầu tiên từ xứ ngũ Quảng trong hành trình Nam tiến đã dừng chân tại thôn Long Đàm, tổng Trung, huyện Hòa Đa, xứ Phan Thiết, phủ Bình Thuận. Nơi đây xưa kia là một rừng tre, cây cối um tùm trải dài tới động làng Thiềng. Theo văn hóa tín ngưỡng của người Việt thì đi đến đâu dựng đình làng thờ Thành hoàng bổn xứ và làm chùa thờ Phật đến đó. Tại đây, vào đời Lê Cảnh Hưng (1740) họ làm một thảo am, tục gọi là chùa Tre. Theo “Lược sử Phật giáo Bình Thuận” do Nhà xuất bản Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh ấn hành năm 2012: Thì năm 1783, Gia Long trên đường bôn tẩu vào Nam đã ghé đến đây và đặt hiệu là Liên Trì tự. Chùa Liên Trì hiện tại tọa lạc gần ngã bảy, trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường Đức Nghĩa, TP. Phan Thiết.

         
   

      Mặt tiền chính    điện.

Chùa được tạo dựng năm 1740 nhưng mãi đến năm 1800 – 1810 Hòa thượng Đạo Chơn Quang Huy từ Phú Yên vào hoằng pháp trên đất Bình Thuận mới được dân làng cung thỉnh về trụ trì chùa Liên Trì. Năm Bính Tý 1812 – Gia Long thứ 10, tại chùa Triều Tôn, phủ Phú Yên, Hòa thượng Đạo Chơn Quang Huy cho đúc một quả đại hồng chung cao 1,5m được đem vào chùa Liên Trì. Năm Tân Hợi 1851, Hòa thượng viên tịch. Hòa thượng Đạo Tín Hải Chấn kế vị trụ trì. Vị Hòa thượng này đã tậu 15 mẫu ruộng để tiếp tăng độ chúng. Theo chư tăng, chính vị Hòa thượng Hải Chấn đã truyền bá khoa nghi ứng phú đạo tràng đầu tiên tại Bình Thuận và ngài đã dùng âm điệu tang đẩu Phú Yên cải biên thành tang đẩu Bình Thuận. Do đó, chùa Liên Trì trước đây là nơi giảng dạy khoa ứng phú đạo tràng cho chư tăng Bình Thuận do Hòa thượng Đạo Tín Hải Chấn trực tiếp.

Năm 1855 - Tự Đức thứ 9, Hòa thượng Tăng Cang Liễu Thành trùng tu lại chùa Liên Trì. Theo đó, chùa được xây tường vôi, lợp ngói âm dương, kiến trúc theo hình chữ khẩu: phía trước là chánh điện, cách sân nhỏ phía sau là hậu tổ, nối  liền chánh điện và nhà tổ là Đông, Tây lang. Chánh điện Phật tôn trên cao bằng 3 pho tượng Phật tam than bằng đồng cao 1m. Tầng dưới thờ Phật Thích Ca, Quan Thế Âm, Di Lặc, Hộ Pháp. Trái và phải thờ tổ Đạt Ma và Quan Thánh về sau đổi lại thờ Quán Thế Âm và Địa Tạng. Đối diện hai bên thờ Ngọc hoàng, Thập điện, Thánh mẫu, Tiêu Điện Đại sĩ… Hầu hết các pho thượng đều làm bằng đồng rất quý. Nhà Tổ thờ tổ và chư tiên linh, theo long vị thờ tại Tổ đường có các vị Hòa thượng truyền từ đời thứ 37 đến 42 dòng Lâm Tế Chánh Tôn. Hiện nay, chùa còn lưu giữ chiếc khánh đồng, trên mặt có khắc dấu càn khôn đúc vào đời Lê Cảnh Hưng; chuông gia trì, bảo chúng, đại hồng chung, mõ và nhiều pho tượng Phật, Bồ tát, Thánh bằng đồng rất có giá trị về mặt nghệ thuật.

Năm 1960, Ban hộ tự xây dựng cổng tam quan, tu sửa mặt tiền chánh điện và sơn thếp các tượng thờ. Năm 1999, trùng tu lại chánh điện, nhà Tổ, lầu chuông trống. Chùa Liên Trì là một trong những ngôi chùa cổ nổi tiếng của Phật giáo Bình Thuận, đã tồn tại trên 300 năm, gắn chặt trong tâm hồn phật tử Phan Thiết.

Hữu Cán

* Bài viết có tham khảo Lược sử Phật giáo Bình Thuận



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chùa Liên Trì: Nơi lưu giữ nhiều pho tượng có giá trị nghệ thuật