Theo dõi trên

Chuẩn bị nhiều phương án tổ chức Trung thu 2019

09/09/2019, 11:21

BTO- Để chuẩn bị cho Lễ hội Trung thu TP.Phan Thiết năm 2019 dự kiến tổ chức vào 18h ngày 11/9 (ngày 13/8 âm lịch), tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, Ban tổ chức lễ hội vừa có thông báo về đội hình tham gia diễu hành, lộ trình diễu hành, giải tán, tiêu chí và cơ cấu giải thưởng, phương án thực hiện khi thời tiết xấu...

Cụ thể đội hình đi đầu là lồng đèn lớn, tiếp theo là đội trống, cuối cùng là lồng đèn nhỏ. Xuất phát tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành - rẽ trái đường Tôn Đức Thắng - rẽ trái đường Thủ Khoa Huân - rẽ trái đường Trần Hưng Đạo - đi thẳng qua cầu Trần Hưng Đạo - ngã tư Trần Hưng Đạo - Nguyễn Du - tại đây một số đơn vị bắt đầu giải tán, số còn lại vẫn tiếp tục đi theo lộ trình và giải tán.

Tiêu chí chấm điểm đối với lồng đèn lớn chủ đề: Tính sáng tạo, ánh sáng, quy mô, hiệu quả mỹ thuật. Đối với lồng đèn nhỏ chủ đề: ánh sáng, đội hình, kỷ luật, số lượng, hiệu quả mỹ thuật. Trường hợp thời tiết xấu không thể tổ chức rước đèn theo thời gian đã định, Ban tổ chức sẽ chuyển sang đêm tiếp theo. Nếu mưa to trong quá trình tập kết và làm lễ, các đơn vị cho các em di chuyển vào các cơ quan đóng chân xung quanh khu vực làm lễ. Còn mưa to khi đang diễu hành, các đơn vị cho các em mặc áo mưa và giữ nguyên đội hình tiếp tục di chuyển theo lộ trình, tùy tình hình sẽ thông báo qua hệ thống âm thanh và lực lượng diễu hành cơ động trên đường.

Sau khi kết thúc Lễ hội Trung thu của thành phố, các phường, xã tổ chức tại địa phương mình, có thể tổ chức rước đèn trên địa bàn cho thiếu niên, nhi đồng. Riêng cấp ủy, UBND phường, xã và các cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn tổ chức treo lồng đèn tại cơ quan, đơn vị, đồng thời vận động nhân dân treo lồng đèn trước cổng nhà bắt đầu từ ngày 5/9. Hỗ trợ các điều kiện cho các trường trên địa bàn tham gia thi cộ đèn trung thu đảm bảo...

T.Linh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chuẩn bị nhiều phương án tổ chức Trung thu 2019