Theo dõi trên

Công nhân giao lưu văn nghệ cuối năm

22/12/2019, 11:11

 BTO- Buổi tọa đàm Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Vĩnh Tân 4 sản xuất điện an toàn, hiệu quả, thân thiện môi trường hòa cùng giao lưu văn nghệ diễn ra vào thời gian cuối năm vừa qua tại khuôn viên Khu quản lý vận hành nhiệt điện Vĩnh Tân thuộc xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong đã tạo không khí phấn khởi cho đông đảo người lao động ở đây. Công nhân trẻ Nguyễn Hoàng Bảo Chiêu, thuộc bộ phận vận hành của nhà máy bày tỏ: “Đã lâu rồi em mới được xem buổi văn nghệ hoành tráng đến thế. Xong ca trực ban chiều, em cùng các bạn trong tổ tranh thủ đến ngay thưởng thức món ăn tinh thần”.

                
      Tiết mục tốp ca sôi động của công nhân nhà máy.

Trong không khí ấm áp này, công nhân, viên chức NMNĐ Vĩnh Tân 4 đã có buổi giao lưu văn nghệ với một số ca sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều bài hát cùng múa minh họa ca ngợi quê hương, đất nước, con người Bình Thuận, công nhân ngành điện đã được chính những người công nhân cùng ca sĩ khách mời thể hiện sôi động trên sân khấu, thu hút đông đảo người lao động đến xem, cổ vũ nồng nhiệt… Với sân khấu hiện đại, màn hình led lung linh, 55 diễn viên nam, nữ thuộc 8 bộ phận NMNĐ Vĩnh Tân 4 đã lần lượt biểu diễn 26 tiết mục gồm các thể loại đơn ca, song ca, tốp ca, múa, nhảy hiện đại, với các dòng nhạc thính phòng, nhạc nhẹ và các bài hát mang âm hưởng dân ca. Những tiết mục đã nhận được sự tán thưởng từ đông đảo khán giả có mặt ở đêm diễn như tốp ca mở màn: “Bài ca thanh niên công nhân”, tốp ca “Đến với con người Việt Nam tôi”, tiết mục múa “Lúa mùa duyên thắm”, đơn ca “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người”, “Hào khí Việt Nam” và “Tổ quốc gọi tên mình”, “Gánh mẹ”, “Biết ơn chị Võ Thị Sáu”, “EVN nguồn sáng tương lai”, “Mùa xuân đầu tiên”, “Nhánh lan rừng” và tiết mục nhảy hiện đại. Các phần trình diễn đều có múa minh họa cùng hình ảnh màn hình led bổ sung nội dung thể hiện. Có mặt trong đêm giao lưu văn nghệ, ông Nguyễn Nam Tiến, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao & Đài Phát thanh truyền hình huyện Tuy Phong, cho biết: “Các anh em công nhân biểu diễn nhiệt tình, thể hiện tình cảm, cảm xúc qua từng lời ca, tiếng hát; diễn viên nghiệp dư của các phòng ban nhà máy thể hiện các ca khúc theo phong cách diễn viên chuyên nghiệp”. Trước đó, những tiết mục trên cũng đã được người lao động nhà máy luyện tập tham gia Hội thi tiếng hát công nhân viên chức – lao động NMNĐ Vĩnh Tân 4 năm 2019 tại trung tâm huyện Tuy Phong, với chủ đề“Hãy hát lên cho dòng điện sáng mãi”… Trong đêm giao lưu, bên cạnh những tiết mục văn nghệ của công nhân, còn có sự biểu diễn của một số ca sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh, góp thêm phần sôi động. Ông Vũ Thanh Hải, Giám đốc NMNĐ Vĩnh Tân 4 cho hay, giao lưu văn nghệ công nhân cuối năm tạo sự đoàn kết, gắn bó, tinh thần hăng hái thi đua lao động sản xuất, góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong toàn nhà máy. Đây cũng là hoạt động văn hóa   chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019), kỷ niệm 1 năm  thành lập NMNĐ Vĩnh Tân 4.

                
      Công nhân trẻ trong đêm giao lưu văn nghệ

Thụy Khanh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công nhân giao lưu văn nghệ cuối năm