Theo dõi trên

Đặc sắc Lễ hội Dinh Thầy Thím

23/09/2019, 08:28 - Lượt đọc: 30

BT- Hằng năm cứ đến tháng 9 âm lịch, thị xã La Gi tổ chức Lễ hội văn hóa - du lịch Dinh Thầy Thím để tưởng nhớ công ơn của vợ chồng Thầy Thím với những gì đã làm cho vùng đất Tam Tân, xã Tân Tiến. Đây cũng là dịp để mọi người tưởng nhớ và cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà.

Năm nay, từ ngày 12, 13 và 14/10 (nhằm ngày 14, 15 và 16/9 âm lịch), Lễ hội sẽ diễn ra tại Khu du tích văn hóa Dinh Thầy Thím thuộc thôn Tam Tân, xã Tân Tiến. Lễ hội gồm những nghi lễ dân gian truyền thống như: Lễ nghinh thần, rước sắc phong, lễ dâng hương, nhập điện an vị, cúng ngọ chay, thỉnh sanh, giỗ Tiền hiền và cúng gia binh. Với phần hội, du khách sẽ được hòa mình vào các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc trưng nơi miền biển như các trò chơi thi làm bánh, đan lưới, khiêng thúng ra khơi, gánh cá, kéo co, đấu cờ người,… và những màn biểu diễn lân – sư – rồng, trống hội, triển lãm về sự tích Thầy Thím và chương trình nghệ thuật dân tộc. Vào dịp này, người dân từ khắp nơi đổ về đây xin lộc, cầu bình an, sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Để Lễ hội Dinh Thầy Thím diễn ra thành công, mang lại cho du khách những trải nghiệm văn hóa phong phú và đặc sắc. Ban Tổ chức lễ hội yêu cầu Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa Dinh Thầy Thím chuẩn bị xe nghinh thần, thực hiện chương trình Lễ nghinh thần, rước sắc phong và bằng công nhận di tích theo lộ trình đi bộ từ Dinh qua mộ Thầy Thím. Tổ chức, điều hành các hoạt động trang trí sân khấu khai mạc lễ hội, trưng bày sự tích Thầy Thím, hướng dẫn khách tham quan phòng truyền thống di tích. Đối với xã Tân Tiến cần tiến hành xây dựng phương án sắp xếp buôn bán, duy trì kiểm tra xử lý các hộ tự ý cơi nới tại đường Ngô Đức Tốn; giải tỏa, sắp xếp buôn bán các lều quán theo quy định từ cổng Dinh ra bến xe trong trước lễ hội 15 ngày. Đồng thời, tổ chức sắp xếp, bố trí mặt bằng khu ăn uống, giải khát tại Ngảnh Tam Tân, khu vực 2 di tích Dinh Thầy Thím phục vụ du khách. Tổ chức sắp xếp lại các hộ kinh doanh, bãi đậu xe trật tự, ngăn nắp, thông thoáng, có các bảng hướng dẫn tuyến xe ra vào, niêm yết giá. Thường xuyên kiểm tra việc lôi kéo du khách gây mất trật tự. Mặt khác, xã hội hóa các môn như: Khiêng thúng ra khơi, chạy bộ gánh cá, đan lưới đánh cá. Đồng thời, chủ trì phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành lập Đội cứu hộ; làm việc với khu du lịch Mỏm Đá Chim, Đất Lành xây dựng phương án cứu hộ thường trực tại bãi biển Ngảnh Tam Tân trong thời gian từ ngày 10/10 đến hết ngày 14/10.

KIM ANH



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đặc sắc Lễ hội Dinh Thầy Thím