Theo dõi trên

Đem sắc màu điện ảnh về vùng khó khăn dịp xuân

26/02/2018, 09:46 - Lượt đọc: 87

BT- Nhờ chủ động xây dựng lịch chiếu, chương trình phim, trang thiết bị, nội dung tuyên truyền và điểm chiếu cụ thể, dịp Tết Mậu Tuất 2018 Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng tỉnh (trung tâm) đã phục vụ tốt nhu cầu vui xuân của người dân...

                
   Buổi chiếu phim lưu động mừng xuân tại    thôn Bình Hiếu, xã Phan Hiệp, Bắc Bình.

Anh Nguyễn Hữu Quốc – Trưởng phòng nghiệp vụ trung tâm cho biết: Đầu năm 2018, trung tâm đã có kế hoạch tổ chức đợt phim kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Mậu Tuất phục vụ nhân dân trong tỉnh từ ngày 3 - 18/2. Theo đó các phim được chọn chiếu là “Phép màu tình yêu”, “Cao hơn bầu trời”, băng hình miền núi số chuyên đề “Mừng Đảng, mừng Xuân”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Thầu Chín ở Xiêm”, “Đường xuyên rừng”, “Nhìn ra biển cả”, “Những người viết huyền thoại”, “Những đứa con của làng”, “Sống cùng lịch sử”... do Công ty cổ phần phim giải phóng, Trung tâm sản xuất phim dân tộc, miền núi và biển đảo, Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất. Kết quả, các đội đã thực hiện chiếu 51 buổi, với khoảng 17.960 lượt người tới xem.

Những ngày tết, ai cũng muốn quây quần, sum họp bên người thân, gia đình, nhưng vì nhiệm vụ, anh em đảm nhận nhiệm vụ tại 5 đội chiếu bóng đã không quản ngại vất vả, khó khăn để mang những sắc màu của điện ảnh về với địa bàn vùng cao, vùng căn cứ kháng chiến và đồng bào dân tộc thiểu số, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân khi mùa xuân đến. Nhiều đêm chiếu phim, sân khấu hội trường thôn/xã chật kín người xem như ở La Dạ, Đông Tiến (Hàm Thuận Bắc), Sùng Nhơn, Mê Pu (Đức Linh), La Ngâu (Tánh Linh), Sông Phan và thôn Suối Máu, xã Tân Hà (Hàm Tân)...

Ngoài chiếu phim, các đội lưu động của trung tâm còn thực hiện lồng ghép công tác giao lưu, tuyên truyền pháp luật cho nhân dân vui xuân an toàn như cấm đốt pháo, tham gia giao thông đúng quy định, truyền thông giáo dục sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp tết, phòng chống HIV/AIDS, dân số - kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ, chăm sóc trẻ em và một số nhiệm vụ chính trị khác của địa phương.nhờ vậy không chỉ tạo không khí vui tươi trong dịp tết mà còn giúp người dân và các em thiếu nhi nắm bắt được chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Hy vọng năm 2018 này, trung tâm sẽ hoàn thành tốt chỉ tiêu đề ra là thực hiện 1.000 buổi chiếu phục vụ thiếu nhi và người dân khu vực miền núi. Song song với nâng cao chất lượng hoạt động các đội chiếu bóng lưu động, chú trọng về nội dung, có nhiều mô hình mới thu hút người xem. Thực hiện các đợt phim; tổ chức các hoạt động mang tính chuyên đề như Dạ hội điện ảnh, tìm đối tác tổ chức tuần phim quốc tế tạo điểm nhấn cho hoạt động...

 Thùy Linh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đem sắc màu điện ảnh về vùng khó khăn dịp xuân