Theo dõi trên

Điểm du lịch sinh thái Bàu Trắng (Bắc Bình): Còn mặt hạn chế cần khắc phục

20/06/2017, 08:40 - Lượt đọc: 24

BT- Dù đã mời gọi được gần 30 dự án đầu tư du lịch, nhưng đến nay trên địa bàn huyện Bắc Bình mới chỉ có 3 dự án triển khai xây dựng, số còn lại vì nhiều lý do nên chưa khởi động. Thế nên hoạt động du lịch tại địa phương chủ yếu dựa vào hai điểm tham quan là điểm du lịch sinh thái Bàu Trắng và Trung tâm Trưng bày văn hóa Chăm. Trong đó, điểm du lịch sinh thái Bàu Trắng luôn thu hút đông du khách trong lẫn ngoài nước vào dịp lễ, tết hay cuối tuần, góp phần thu hút hơn 226.800 lượt khách trong năm qua, riêng khách quốc tế chiếm đến 30%.

Căn cứ Luật Du lịch, nghị định của Chính phủ và điều kiện thực tế, thời gian qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận đã tham mưu UBND tỉnh công nhận điểm du lịch sinh thái Bàu Trắng là điểm du lịch địa phương. Trong năm 2016, nơi đây cũng phối hợp Trung tâm Dạy nghề Quyết Thắng tổ chức tập huấn, cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ vận tải khách du lịch bằng xe địa hình cho hơn 30 lao động, chủ kinh doanh ở lĩnh vực này. Hiện khách đến tham quan và giải trí tại điểm du lịch sinh thái Bàu Trắng có thể tham gia các dịch vụ: Khám phá đồi cát bằng xe jeep hoặc xe địa hình, cưỡi đà điểu, thuê thuyền ngắm Bàu Trắng, thưởng thức đặc sản Bắc Bình…

Theo đánh giá của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận, tình hình hoạt động của điểm du lịch sinh thái Bàu Trắng đã có những chuyển biến tích cực trong công tác quản lý. Đồng thời cũng từng bước phát triển thêm được một số dịch vụ phục vụ nhu cầu cho du khách, có quan tâm phối hợp các cơ quan truyền thông để quảng bá điểm đến, qua đó thu hút lượng khách tham quan ngày một tăng… Dù vậy tại đây vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục, nhất là trong thực hiện các nội dung theo quyết định của UBND tỉnh phê duyệt “Phương án quản lý điểm du lịch sinh thái Bàu Trắng - Bắc Bình”. Cũng do chưa hoàn tất quy hoạch đất đai, quy hoạch chi tiết các hạng mục đầu tư nên điểm du lịch chưa xây dựng những công trình cơ bản như trụ sở làm việc, nhà vệ sinh cũ xuống cấp không được xây mới gây phản cảm cho du khách. Thêm vào đó, điểm du lịch chưa có đường nội bộ nên chưa giải quyết triệt để vấn đề chồng lấn du lịch kinh doanh và lối đi của du khách, còn để xảy ra hoạt động dịch vụ tự phát, nhếch nhát, cạnh tranh thiếu lành mạnh…

Được xem là điểm đến “mới nổi”, tiếp tục có sức hút mạnh mẽ đối với khách du lịch trong và ngoài nước, thế nên điểm du lịch sinh thái Bàu Trắng cần sớm có giải pháp khắc phục một số mặt hạn chế nêu trên. Trước hết là đầu tư công trình nhà vệ sinh sạch sẽ, giải quyết lối đi riêng cho du khách nhằm tránh tai nạn từ dịch vụ xe địa hình, tăng cường kiểm soát hoạt động để từng bước đưa vào khuôn khổ…

 Đ.QUỐC



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Điểm du lịch sinh thái Bàu Trắng (Bắc Bình): Còn mặt hạn chế cần khắc phục