Theo dõi trên

“Điểm sáng” du lịch

19/04/2017, 08:49

BT- Có thể khẳng định, du lịch là ngành kinh tế của Bình Thuận có bước phát triển mạnh mẽ chỉ sau hơn 20 năm hình thành và phát triển. Theo dự báo, ngành du lịch của địa phương tiếp tục duy trì mức tăng trưởng ấn tượng ở cả hai chỉ tiêu cơ bản về đón khách lẫn doanh thu. Trước mắt trong năm 2017, toàn ngành sẽ phấn đấu đón 5 triệu lượt khách (trong đó khách quốc tế chiếm 12%) để duy trì tốc độ tăng 10% và đạt tổng doanh thu 10.800 tỷ đồng, tăng 20% so năm ngoái.

Với bờ biển hoang sơ trải dài gần 200 km và sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn, đến nay Bình Thuận đã thu hút hàng trăm dự án đầu tư trên lĩnh vực du lịch. Hiện trên địa bàn tỉnh có 424 cơ sở lưu trú đang hoạt động với 13.190 phòng và hơn một nửa trong số đó đã được xếp hạng, riêng tiêu chuẩn từ 3 - 5 sao có 49 cơ sở với gần 4.870 phòng… Song song bước phát triển đáng ghi nhận, Bình Thuận cũng luôn nỗ lực xây dựng điểm đến “An toàn - Thân thiện - Chất lượng”, dần khẳng định “điểm sáng” trên bản đồ du lịch Việt Nam. Gần đây, nhiều trang mạng chuyên ngành vẫn đánh giá cao về du lịch Bình Thuận như TP. Phan Thiết là 1 trong 15 điểm đến của Việt Nam luôn thu hút khách quốc tế. Hoặc trong số 51 khách sạn tốt nhất Việt Nam của giải thưởng “2017’s Mytour Hotels Award” do Mytour (thương hiệu nổi bật trong lĩnh vực đại lý du lịch) công bố, Bình Thuận cũng có nhiều thương hiệu được xướng tên: Khách sạn Minh Hùng, Tiến Đạt Resort, The Sailing Bay Beach Resort, Romana Resort & Spa, Mui Ne Paradise Beach Resort, The Cliff Resort & Residences. Và mới đây, Princess d’Annam Resort & Spa (tiêu chuẩn 5 sao) trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam đã được du khách quốc tế bình chọn là 1 trong 10 resort sang trọng nhất Việt Nam…

QUỐC TÍN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
“Điểm sáng” du lịch