Theo dõi trên

Đoàn công tác huyện Pyeong Chang tham quan Phan Thiết

30/03/2018, 10:04

BTO- Nằm trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Bình Thuận của đoàn công tác huyện Pyeong Chang (Hàn Quốc), sáng 29/3, đoàn đã được hướng dẫn tham quan một số địa điểm du lịch nổi tiếng của thành phố Phan Thiết, giới thiệu một số tiềm năng, lợi thế để đầu tư phát triển ngành du lịch, dịch vụ.

Đoàn công tác huyện Pyeong Chang do ông Eo Seung Dam, Phó trưởng huyện làm trường đoàn đã được giới thiệu tham quan tuyến đường ven biển Mũi Né - Hòn Rơm, đường ven biển Hòa Thắng - Hòa Phú, hướng dẫn tham quan khu du lịch sinh thái Bàu Trắng, trải nghiệm dịch vụ chạy xe địa hình trên cát và thưởng thức hương vị nước dừa Bình Thuận. Tại đây, đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch - Đầu tư đã giới thiệu với đoàn về đặc điểm khí hậu, địa hình, lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, hệ thống hạ tầng hoàn chỉnh để mời gọi đầu tư vào các ngành du lịch, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao.

Ông Eo Seung Dam đã đánh giá rất cao về tiềm năng và cơ hội đầu tư phát triển ngành du lịch Mũi Né - Phan Thiết, trong đó ấn tượng nhất của đoàn là về những đồi cát vàng óng của Bàu Trắng và những bãi biển trải dài. Đoàn còn được giới thiệu tiềm năng và những cơ hội đầu tư vào khu vực dọc tuyến đường 706B (Võ Nguyễn Giáp), hướng dẫn tham quan Công viên tượng cát Phan Thiết, tham quan khu nghỉ dưỡng Aroma Resort (chủ đầu tư Hàn Quốc). Trong buổi sáng, đoàn công tác cũng đã đến thăm và làm việc với Trường Đại học Phan Thiết, ký kết thỏa thuận một số nội dung hợp tác đào tạo, trong đó có ngành quản trị du lịch, tiếng Hàn Quốc.

Đoàn công tác huyện Pyeong Chang (Hàn Quốc) đến thăm và làm việc tại Bình Thuận trong 2 ngày (28 - 29/3). Bên cạnh các địa điểm tham quan như Khu công nghiệp Hàm Kiệm II, vườn thanh long Hoàng Hậu, các điểm tham quan du lịch, đoàn còn cùng với lãnh đạo địa phương thảo luận về dự thảo Bản thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Bình Thuận với huyện Pyeong Chang - tỉnh Gangwon các lĩnh vực giáo dục và đào tạo; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; du lịch giải trí; tour du lịch thế mạnh 2 bên; công nghiệp hỗ trợ; mở rộng hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục.

Nguyên Vũ



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đoàn công tác huyện Pyeong Chang tham quan Phan Thiết