Theo dõi trên

Đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở La Gi

12/04/2017, 09:56

BT- Theo đánh giá của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) thị xã La Gi, năm 2016 phong trào có nhiều chuyển biến mạnh mẽ và đi vào chiều sâu. Một số chỉ tiêu chủ yếu đề ra đều đạt và vượt, toàn thị xã có 94,07% hộ gia đình đạt chuẩn GĐVH, vượt 2,07% so kế hoạch. La Gi có 59/68 thôn, khu phố đạt chuẩn văn hóa, chiếm tỷ lệ 86,76%. Trong đó, khu phố 7 phường Phước Lộc lần đầu được công nhận đạt chuẩn văn hóa; 21 thôn, khu phố công nhận lại và 37 thôn, khu phố công nhận giữ chuẩn và đạt danh hiệu trong năm 2016. Toàn thị xã La Gi có 61/68 nhà sinh hoạt thôn, khu phố, đạt tỷ lệ 89,7%... Về xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và phường đạt chuẩn văn minh đô thị, đến nay La Gi có xã Tân Tiến đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Phường Tân An, Tân Thiện và Phước Hội đã triển khai phát động xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Hiện nay, thị xã La Gi có 1/4 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới chiếm tỷ lệ 25%; có 3/5 phường phát động...

Mặt khác, các nội dung cơ bản của phong trào, các cuộc vận động lồng ghép được chú trọng thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực. Đơn cử, các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, giải quyết nhà ở cho người nghèo được thực hiện tốt. Năm 2016, toàn thị xã vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được trên 658 triệu đồng, đạt 131,67%  kế hoạch tỉnh giao. Từ nguồn quỹ, đã cấp 390 triệu đồng hỗ trợ cho 15 hộ gia đình chính sách cải thiện nhà ở. Giảm 131 hộ nghèo và số hộ nghèo toàn thị xã cuối năm 2016 còn 669 hộ, chiếm 2,47% tổng số hộ. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến, chất lượng dạy và học được nâng lên. Thị xã không có học sinh tiểu học bỏ học, tỷ lệ bỏ học ở cấp THCS là 0,93% (giảm 0,14% so năm học trước). Chất lượng khám chữa bệnh, các chương trình quốc gia về y tế ngày càng nâng lên.

Tuy nhiên, một số mặt trong phong trào còn hạn chế. Nổi rõ là tình hình an ninh trật tự vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, chưa kiềm chế được tệ nạn ma túy; tai nạn giao thông, phạm pháp hình sự tuy giảm nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp. Vẫn còn 7/68 thôn, khu phố chưa có nhà văn hóa theo quy định… Do đó, để đạt được mục tiêu trong năm nay, La Gi phấn đấu tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu GĐVH từ 94% trở lên; có từ 58 thôn, khu phố đạt thôn - khu phố văn hóa năm 2017; 1 phường xây dựng đạt danh hiệu phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Phát động thêm 2 phường xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị  là Phước Lộc và Bình Tân. Triển khai xây dựng từ 2 nhà sinh hoạt thôn, khu phố trở lên, trong năm 2017 thị xã La Gi xác định sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong thực hiện phong trào để phục vụ sinh hoạt và đời sống nhân dân. Đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể và gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội ở địa phương…

K.Anh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở La Gi