Theo dõi trên

Độc đáo lễ cầu ngư đầu năm của ngư dân đảo Phú Quý

05/03/2018, 13:55

BTO- Sáng 4/3 (nhằm ngày 17 tháng Giêng), tại khu vực Cảng Phú Quý (huyện đảo Phú Quý) đã diễn ra Lễ Cầu ngư đầu năm.

Cầu ngư là một tín ngưỡng quan trọng của người dân miền biển, trong đó có ngư dân đảo Phú Quý. Hoạt động này được tổ chức hàng năm, sau Tết Nguyên đán, nhằm cầu cho sóng gió thuận hòa, một năm đánh bắt thắng lợi và bình an khi ra khơi.

Lễ được tổ chức trang nghiêm với nhiều nghi thức: đọc chúc văn nghinh thần Nam hải (Cá Ông), múa lân, hát bả trạo, rước kiệu thần hồi lăng và tế lễ đầu xuân.

Ngoài những ý nghĩa nêu trên, lễ cầu ngư đầu năm còn là một nét đẹp trong văn hóa truyền thống của ngư dân vùng biển đảo Phú Quý.

HÀM THUẬN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Độc đáo lễ cầu ngư đầu năm của ngư dân đảo Phú Quý