Theo dõi trên

Du lịch Phú Quý - được và chưa được

13/05/2019, 09:42 - Lượt đọc: 6

BT- Thời gian gần đây, đảo Phú Quý đang là điểm đến thu hút khá nhiều du khách. Chỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 mới đây Phú Quý đã đón gần 5.000 khách đến tham quan. Chính vì ngày càng đón một lượng khách nhiều như thế nên Phú Quý đang phải giải bài toán khó về môi trường, về các dịch vụ, nhà nghỉ để đáp ứng…

                
Du lịch tham quan chùa Linh Sơn trên núi    Cao Cát. Ảnh: N.L

 Từ những nhà nghỉ

Tới Phú Quý chúng tôi được giới thiệu khá nhiều nhà nghỉ, homestay chất lượng cũng như thái độ phục vụ. Thử đi một vòng, ghé homestay Khôi May dưới Long Hải. Từ chỗ này có thể nhìn thẳng ra bãi biển trải dài. Ngôi nhà 2 tầng khá đẹp với phòng khách xinh xắn, ấm cúng. Bếp ngay tầng dưới, gặp 2 bạn trẻ từ TP. Hồ Chí Minh ra du lịch nghỉ tại đây, các em kể đã trải nghiệm ở Phú Quý 4 ngày. Hai hôm đầu toàn đi ăn quán, lồng bè cho biết, hai ngày nay thì tự ra chợ ngay đó mua đồ về nấu ăn cho rẻ. “Mực, cá, ốc ở đây ngon và rẻ thật chị ạ. Nghỉ ở đây rất thoải mái, vợ chồng chủ nhà vui tính, dễ chịu, phòng nghỉ rẻ, sạch sẽ, ấm cúng”. Xem bảng giá phòng chỉ tầm 100.000 - 200.000 đồng/ người tùy theo loại phòng đôi hay tập thể. Về lại trung tâm Phú Quý chúng tôi nghe mọi người khen khách sạn Hoàng Phú nên ghé thử. Quả thật đứng trên tầng cao nhất của khách sạn nhìn ra biển thật tuyệt. Phòng nào cũng nhìn ra biển được, mở cửa phòng bước ra lan can là nhìn thấy ngay bờ kè, biển trải dài xanh thẳm, sóng xô bờ tung bọt trắng xóa chỉ muốn chạy ngay xuống tắm. Ở khách sạn này còn nhìn thấy cả khu chợ, những mái nhà dân tuốt phía xa. Giá phòng ở đây 2 người từ 300.000 - 350.000 đồng/ngày đêm. Cả 2 vợ chồng đều là nhà giáo nên cách sinh hoạt, ứng xử rất thân thiện và mến khách. Người bạn chúng tôi bảo “Hoàng Phú là 1 trong những điểm nghỉ ngơi trên đảo bài bản nhất đó chị”…Còn khá nhiều nhà nghỉ khác như Sao Biển, Cô Sang, Trường Huy, An Phú… đều được du khách khen ngợi.

                       
Homestay Khôi May và một góc ấm cúng.

 Đến an toàn lồng bè

Đến Phú Quý mà không đi ăn ở các lồng bè cũng là một điều đáng tiếc, vì thế khi ra đảo du khách đều được giới thiệu các nhà lồng phục vụ ăn uống hải sản. Hải sản ở đây tươi sống, lại bắt từ bè lên làm ngay tại chỗ nên ai cũng thích, giá cả lại phải chăng. Hiện Phú Quý có 61 lồng bè nuôi hải sản nhưng chỉ có 9 lồng bè kinh doanh thêm ăn uống. Thực ra người dân chỉ nuôi hải sản kinh tế cao như cá mú, cá bớp, tôm đỏ, ốc... Nhưng vì theo xu hướng phục vụ, đáp ứng cho nhu cầu khách du lịch nên mới nảy sinh thêm việc kinh doanh, vì thế mà mạnh ai nấy làm, an toàn cho du khách không hề có. Duy nhất chỉ có lồng bè Bích Thi là đáp ứng đúng theo quy định. Trong dịp lễ vừa rồi, không ít khách lo lắng về an toàn khi ngồi ăn trên các lồng bè vì đông người quá lỡ mà chìm ở khu vực này thì không biết sao vì nghe nói độ sâu từ 4 - 6 m. Trước đó, UBND huyện cũng đã có văn bản quy định rõ mỗi lồng bè diện tích tối thiểu cho 1 người phải từ 1,5 m2, rồi mỗi thuyền chở khách ra lồng bè không quá 5 người phải đăng ký, đăng kiểm, lồng bè phải có áo phao, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường... Chưa kể, du khách khi ăn uống trên lồng bè là xả thẳng xuống biển, chưa có nhà vệ sinh tự hủy. Cũng chính vì sự mất an toàn nên vào thời điểm tháng 4/2019 cơ quan chức năng huyện đã không cho các lồng bè đón khách mấy ngày để chuẩn bị mọi thứ theo đúng quy định…

 Phát triển bền vững

Rõ ràng các dịch vụ phục vụ cho du lịch ở Phú Quý đều là tự phát. Chính từ điều đó mà liên tục trong thời gian gần đây, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã liên tục mở các lớp tập huấn cho các chủ khách sạn, nhà nghỉ, các hộ kinh doanh phục vụ du lịch, các đoàn viên thanh niên về thuyết minh viên, hướng dẫn du lịch. Đặc biệt là lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cơ sở lưu trú du lịch - homestay, các học viên được nghe về định hướng và phát triển du lịch cộng đồng, học cách chế biến món ăn từ các loại hải sản có trên đảo như cá bớp, ốc, bạch tuộc, cách làm các loại nước chấm hải sản rất thiết thực.

                
Lồng bè kinh doanh ăn uống.

Thiết nghĩ, để du lịch Phú Quý phát triển bền vững, theo chúng tôi không chỉ là cơ quan quản lý du lịch ra tay mà về phía các cấp, ngành chức năng cần có sự chung tay để giải bài toán về du lịch cho Phú Quý. Giữ gìn đảo ngọc Phú Quý có lẽ không cần du khách ồ ạt ra đảo trong khi cơ sở hạ tầng và dịch vụ chưa đáp ứng được, bài toán về môi trường xử lý rác thải ở các điểm du lịch công cộng vẫn còn ngổn ngang, các dịch vụ vui chơi giải trí để thu hút khách vẫn bỏ ngỏ…

Thu Thủy



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Du lịch Phú Quý - được và chưa được