Theo dõi trên

Giải báo chí Bình Thuận lần thứ V-2016: Các tác phẩm đoạt giải phản ánh những vấn đề nóng, mang hơi thở cuộc sống

02/06/2017, 19:21 - Lượt đọc: 24

BTO- Hội đồng Giải báo chí Bình Thuận lần thứ V-2016 vừa công bố kết quả các tác phẩm đoạt giải năm 2016.

Trước đó các chi hội trực thuộc Hội Nhà báo Bình Thuận đã nhận nhiều tác phẩm gừi về dự thi. Sau khi chấm qua vòng sơ khảo tại các chi hội, các tác phẩm có chất lượng được đi tiếp vào vòng chung khảo. Hội đồng chấm chung khảo gồm có: Ông Lê Hồng Văn - Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí Bình Thuận, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo Bình Thuận; ông Huỳnh Thanh- Phó Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí Bình Thuận, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Phó Tổng Biên tập Báo Bình Thuận; ông Dương Tự - Ủy viên Hội đồng Giải Báo chí Bình Thuận, Phó Giám đốc Sở Thông tin-Truyền thông Bình Thuận; Bà Đặng Thị Kim Oanh- Ủy viên Hội đồng Giải Báo chí Bình Thuận, Phó Gíam đốc Đài PTTH Bình Thuận; ông Huỳnh Thái Dương- Ủy viên Hội đồng Giải Báo chí Bình Thuận, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Bình Thuận.

Về tác phẩm báo in, có kết quả như sau: Tác phẩm: Linh thiêng biển, đảo Việt Nam của tác giả Lê Phúc đoạt giải A; Tác phẩm: Hàm Tân trong cuộc chiến chống hạn của tác giả Thanh Duyên đoạt giải B; Ba tác phẩm đoạt giải C gồm có “Giải cứu” ô sin từ Ả Rập Xê Út của tác giả Thu Hà; “Bóng ma” đa cấp ở Bình Thuận của Nhóm tác giả Khánh Ngọc – Minh Vân –Phúc Sinh; Hàng loạt khu du lịch ở Long Sơn – Suối nước bị bỏ hoang: Đâu là lối thoát? của Nhóm tác giả Thu Thủy-Minh Vân; Hai tác phẩm đoạt giải khuyến khích là Mùa biển … “lặng” của tác giả Nguyễn Luân và tác phẩm Bất cập trong quản lý, khai thác vật liệu xây dựng của tác giả Thái Khoa.

                
      
      Đoàn công tác số 15 và Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức    lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại quần đảo Trường    Sa. Ảnh trong tác phẩm       Linh thiêng biển, đảo Việt Nam

Riêng về tác phẩm Phát thanh, tác phẩm Hàm Tân: Khi nào đòi lại đất 04 cho đồng bào Rai? Của Nhóm tác giả Đức Phú – Anh Quốc – Thùy Trang đoạt giải A, giải B thuộc về  tác phẩm Bình Thuận có xe vua? của tác giả Nguyễn Toàn

Về tác phẩm Truyền hình, Loạt bài Khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thực trạng và giải pháp của Nhóm tác giả: Hồng Thu - Minh Chương – Xuân Bình –Thế Nhân đã đoạt giải A, giải B thuộc về tác phẩm Giải pháp đầu ra cho Thanh long Bình Thuận của Nhóm tác giả Thanh Nhàn – Lâm Khoa. Hai giải C thuộc về các tác phẩm Thành tích không có trong báo cáo, của Nhóm tác giả Vũ Hương Giang - Ngọc Hiển - Duy Phong - Lê Hưng - Đình An; tác phẩm Hội mẹ chiến sỹ của Nhóm tác giả Ngọc Hạnh - Thu Thủy - Mậu Phong  - Ngọc Bảo - Xuân Ban - Trần Hảo - Thanh Hoan. Ba tác phẩm đoạt giải khuyến khích gồm: Loạt bài Tiến độ chậm trễ của Đề án 920 về đo đạc hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh của Nhóm tác giả Bích Phượng – Khánh Phong; Ngư dân cần lưu ý đánh bắt xa bờ của Nhóm tác giả: Hồng Thu - Nguyên Thuận – Đình Phú – Ánh Nguyệt và Loạt bài Cụm phóng sự về thay đổi phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2017 của Nhóm tác giả Khánh Phong – Nguyên Thuận.

Giải báo chí Bình Thuận lần thứ V-2016 sẽ được trao vào ngày lễ Kỷ niệm 92 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/2017

QT



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giải báo chí Bình Thuận lần thứ V-2016: Các tác phẩm đoạt giải phản ánh những vấn đề nóng, mang hơi thở cuộc sống