Theo dõi trên

Hàm Thuận Bắc:Tham gia hội thi viết chữ Chăm nhân dịp Lễ hội Katê

03/10/2019, 09:32 - Lượt đọc: 30

BT- Trung tâm Trưng bày văn hóa Chăm tỉnh Bình Thuận, tại huyện Bắc Bình vừa tổ chức các hoạt động văn hóa Chăm mừng lễ hội Katê truyền thống của đồng bào Chăm. Lễ hội diễn ra với các môn thi: Hòa tấu nhạc cụ, múa dân gian Chăm và thi viết chữ Chăm…

                
   Các em học sinh huyện Hàm Thuận Bắc tham    gia hội thi viết chữ Chăm truyền thống.

Năm nay huyện Hàm Thuận Bắc chọn 8 em học sinh và 6 giáo viên dạy chữ Chăm ở 3 Trường tiểu học Lâm Giang, Lâm Thiện và Hàm Phú 1 tham dự hội thi viết chữ Chăm. Mỗi em học sinh tham gia 2 phần thi: viết chính tả và trắc nghiệm. Các giáo viên thực hiện 4 phần thi gồm: Từ vựng, ca dao tục ngữ, dịch đoạn văn tiếng Việt sang tiếng Chăm, dịch đoạn văn tiếng Chăm sang tiếng Việt.

Kết quả hội thi, huyện Hàm Thuận Bắc đạt 4 giải, 1 giải nhì và 3 giải khuyến khích. Trong đó em Đinh Thị Kim Đoan, học sinh lớp 5B, Trường TH Lâm Giang đạt giải nhì.

Ngoài việc tham gia hội thi viết chữ Chăm, các em học sinh và thầy cô rất hào hứng khi tham quan các hiện vật Chăm tại nhà trưng bày; được chiêm ngưỡng các hoạt động trình diễn gốm, dệt, làm bánh gừng truyền thống của người Chăm; chứng kiến nghi thức cúng Katê tại gian chính điện; tham gia các trò chơi dân gian như bịt mắt đập niêu, đội nước vượt chướng ngại vật… vô cùng hấp dẫn.

Các hoạt độnglễ hội Katê đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa trong cộng đồng người Chăm; giáo dục truyền thống, ý thức tự hào bản sắc văn hóa dân tộc Chăm.   

L.Đ



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàm Thuận Bắc:Tham gia hội thi viết chữ Chăm nhân dịp Lễ hội Katê