Theo dõi trên

Hân hoan chào đón giao thừa Mậu Tuất 2018

18/02/2018, 16:27

Sau phần đánh trống khai hội của lãnh đạo thành phố Phan Thiết, chương trình nghệ thuật nối tiếp gồm 2 phần: “Xuân về trên quê hương” và “Nhịp điệu mùa xuân” với các tiết mục văn nghệ, múa hát đặc sắc ca ngợi Đảng quang vinh, sự đổi mới quê hương. Các tiết tấu giai điệu vui tươi, sôi động cùng nhiều cung bậc hoà quyện tạo thành bản “Xuân Ca” trọn vẹn.

Kết thúc chương trình nghệ thuật, hàng ngàn người dân háo hức đổ về ngày càng đông tại các cung đường xung quanh cầu Lê Hồng Phong, cầu Trần Hưng Đạo như Trưng Trắc, Trưng Nhị, Bà Triệu, Hải Thượng Lãn Ông, Trần Phú… chờ thưởng thức pháo hoa.

Đúng 0 giờ ngày 16/2/2018, một hồi còi vang lên và màn pháo hoa rực rỡ sắc màu tỏa sáng ngay trên dòng sông Cà Ty lấp lánh, thì hàng ngàn cánh tay reo hò, hàng ngàn ánh mắt dõi theo màn pháo hoa nghệ thuật cùng với nụ cười hân hoan. Chương trình kéo dài 15phút với sắc màu rực rỡ, âm thanh giòn giã của pháo hoa trong tiết trời se lạnh, tất cả hòa vào nhau tạo cảnh sắc đầy lung linh báo hiệu mùa xuân mới, mùa hy vọng và ước mơ của người dân Bình Thuận về một năm mới an lành, hạnh phúc; về quê hương không ngừng đổi mới, giàu đẹp!.

Trang Minh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hân hoan chào đón giao thừa Mậu Tuất 2018