Theo dõi trên

Hiệp hội Du lịch: Hỗ trợ đào tạo nhân lực, xúc tiến quảng bá…

15/12/2016, 09:28 - Lượt đọc: 30

BT- Năm nay, Hiệp hội Du lịch Bình Thuận (BTA) có nhiều cố gắng trong triển khai và làm tốt công tác hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, xúc tiến quảng bá hình ảnh du lịch chung.

                
Lễ hội ẩm thực đường phố được duy trì sẽ    góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Bình Thuận.

Thời gian qua, nhiều khóa đào tạo, tập huấn được hiệp hội phối hợp tổ chức tại địa phương góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho số đông doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên lĩnh vực du lịch, dịch vụ đăng ký tham dự. Trong đó, Trung tâm Đào tạo và Tư vấn BTA do hiệp hội thành lập đã tổ chức 8 lớp huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động tại chỗ thu hút gần 1.000 học viên của hàng chục doanh nghiệp tham gia. Ngoài ra còn phối hợp xúc tiến mở các khóa tập huấn “Đào tạo Kỹ năng giao tiếp hiệu quả”, lớp “Sơ cứu - Cứu sinh”… đáp ứng nhu cầu đào tạo của nhiều doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn.

Trong năm 2016, Hiệp hội Du lịch cùng Trung tâm Đào tạo và Tư vấn BTA còn phối hợp với PUM - một tổ chức của Hà Lan tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển đào tạo nguồn nhân lực du lịch địa phương. Mà theo ông Nguyễn Văn Khoa - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bình Thuận thì việc này đánh dấu sự phát triển trong mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa các bên, qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch tỉnh nhà. Đến nay, hiệp hội cũng phối hợp Dự án PUM tổ chức khóa “Quản lý hoạt động nhà hàng và phát triển mối quan hệ khách hàng”, “Lập kế hoạch và tổ chức đào tạo nội bộ”, “Thiết kế thực đơn ẩm thực phù hợp với xu hướng thay đổi ngành dịch vụ nhà hàng, khách sạn”… Theo đó, chương trình giảng dạy đưa vào các khóa đào tạo dành cho doanh nghiệp Bình Thuận đều được biên soạn dựa trên bộ Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam. Bên cạnh đó, hiệp hội còn liên kết với Dự án Kỹ năng nghề nghiệp Việt Nam (VSEP) - Canada tổ chức Hội thảo Phân tích nghề cho đối tượng là trưởng, phó các bộ phận tại doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực du lịch. Tiếp đến là phối hợp đơn vị chức năng thực hiện khảo sát “Phản hồi về chất lượng nguồn nhân lực và nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp” nhằm xây dựng, phát triển trương trình đào tạo phù hợp điều kiện thực tế ngành du lịch địa phương…

Với công tác xúc tiến quảng bá điểm đến Bình Thuận, Hiệp hội luôn tích cực vận động doanh nghiệp hội viên tham gia góp mặt tại các hội chợ trong lẫn ngoài nước, thực hiện kích cầu du lịch nội địa với chủ đề “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam - Mỗi chuyến đi thêm yêu Tổ quốc”. Hay như tổ chức thành công chương trình “Thank You Party” tại TP. Hồ Chí Minh nhằm tri ân những đơn vị đưa khách đến Bình Thuận, phối hợp Hiệp hội Du lịch Lâm Đồng thực hiện chương trình “Một chuyến đi, hai điểm đến” cho các công ty lữ hành Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh… Cũng trong năm nay, Hiệp hội có sự chuẩn bị chu đáo trong việc đón đoàn Famtrip với hơn 30 buyer (người mua) quốc tế về địa phương khảo sát sản phẩm du lịch, tìm hiểu giới thiệu hình ảnh điểm đến Bình Thuận ra bên ngoài.

Sắp tới đây, công tác hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực và xúc tiến quảng bá tiếp tục được Hiệp hội Du lịch Bình Thuận chú trọng, tìm giải pháp thực hiện hiệu quả bằng nhiều hình thức. Dự kiến sẽ kết nối với Trường Roc Leiden (Hà Lan) triển khai chương trình trao đổi thực tập sinh của sinh viên, nhân viên ngành du lịch địa phương đi thực tế tại Hà Lan. Đồng thời tiến hành xây dựng đề án Lễ hội Ẩm thực đường phố năm 2017 gắn liền với những ngày kỷ niệm, sự kiện chính trị của tỉnh nhà, chuẩn bị tham gia các hội chợ - triển lãm du lịch trong và ngoài nước theo kế hoạch. Mặt khác, cùng với Công ty TNHH MTV Võ Việt Chung phối hợp tổ chức vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Đại Dương Việt Nam 2017 tại TP. Phan Thiết vào giữa năm sau…

Đ.QUỐC  



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh từ “gốc”
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Bình Thuận luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xem đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hiệp hội Du lịch: Hỗ trợ đào tạo nhân lực, xúc tiến quảng bá…