Theo dõi trên

Hoàn thành tốt chỉ tiêu trên cả 3 lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch 

20/01/2019, 10:53

BTO- Sáng 19/1, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị trực tuyến công tác văn hóa, thể thao và du lịch (VHTTDL) năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019.Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Giám đốc Sở VHTTDL Ngô Minh Chính chủ trì điểm cầu Bình Thuận.

                
      Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo hội nghị

Năm 2018, ngành VHTTDL trong cả nước đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, cụ thể trong cải cách hành chính đã giảm 13 phòng và tổ chức trực thuộc các cục và văn phòng bộ. Cung cấp 39 dịch vụ công trực tuyến tới người dân và doanh nghiệp. Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng 11 di tích quốc gia đặc biệt và công nhận 22 hiện vật, nhóm hiện vật là bảo vật quốc gia. Hoạt động lễ hội, thể thao và trò chơi dân gian diễn ra sôi nổi, trang trọng, an toàn, tiết kiệm. Hiện cả nước có 21.084 thư viện, phòng đọc, công tác xã hội hóa trong hoạt động thư viện được đẩy mạnh. Nhiệm vụ bình đẳng giới trong gia đình, người cao tuổi và trẻ em được quan tâm.

Đặc biệt năm qua ghi nhận bước tiến từ lĩnh vực thể dục, thể thao (TDTT) khi phong trào TDTT quần chúng được đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động. Tiếp tục tuyển chọn, đào tạo vận động viên theo hướng trọng tâm, trọng điểm. Thể thao Việt Nam đạt những thành tích có ý nghĩa lịch sử trên đấu trường quốc tế với 917 huy chương các loại và tuyển bóng đá nam giành cúp vô địch tại giải AFF Suzuki Cup, U23 giành á quân tại giải vô địch bóng đá U23 châu Á. Trên lĩnh vực vụ lịch, năm 2018 khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 15,5 triệu lượt, tăng 19,9% so năm 2017, phục vụ trên 80 triệu lượt khách nội địa; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 620.000 tỷ đồng, tăng 21,4%. 

Theo đó năm 2019, Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật trên các lĩnh vực, đảm bảo phù hợp với thực tiễn. Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam. Tăng cường hiệu quả hoạt động thư viện đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Phấn đấu năm 2019 số người tập luyện TDTT thường xuyên đạt 33,7%, số gia đình tập luyện TDTT 24,5%. Thực hiện tốt chương trình bơi an toàn phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em giai đoạn 2019 – 2020. Thực hiện các chính sách kích cầu du lịch, phấn đấu đón và phục vụ 103 triệu lượt khách du lịch, trong đó 18 triệu lượt khách quốc tế, 85 triệu lượt du lịch nội địa; doanh thu đạt 700.000 tỷ đồng.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương những nỗ lực của toàn ngành, các doanh nghiệp và nhân dân đã góp phần hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu đề ra. Đồng thời nhấn mạnh, trong năm 2019 ngành VHTTDL cần tập trung phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo để giáo dục văn hóa ngay từ nhà trường. Kịp thời nêu gương cái tốt, lên án cái xấu và xây dựng quy tắc văn hóa trong ứng xử, nghi lễ. Tinh gọn bộ máy nhưng không được quên các thiết chế văn hóa, nhân lực văn hóa, đặc biệt là văn nghệ sĩ, nghệ nhân văn hóa. Phải bảo vệ tiếng nói, chữ viết, phong tục tập quán tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục học tập theo phong cách, đạo đức của Bác, phát huy những giá trị truyền thống dân tộc. Về lĩnh vực thể thao, Phó Thủ tướng yêu cầu, ngành đẩy mạnh thể thao trong trường học và cộng đồng. Phối hợp đầu tư sân vận động để thu hút khán giả vào cổ vũ. Quan tâm đến chế độ dinh dưỡng nâng cao tầm vóc Việt. Riêng về du lịch, phải có định hướng dài hạn để bảo vệ môi trường du lịch an toàn, văn hóa. Phát triển du lịch cộng đồng theo hướng chú ý giữ vệ sinh môi trường và nguyên trạng nét cổ kính, dân dã của điểm đến. Quan tâm đào tạo nhân lực đáp ứng cho ngành du lịch…

Thùy Linh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hoàn thành tốt chỉ tiêu trên cả 3 lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch