Theo dõi trên

Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 8

01/04/2021, 10:18

BT- Nhằm khuyến khích việc xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 bắt đầu từ ngày 1/4/2021 và các hoạt động hưởng ứng chính sẽ được tổ chức trọng tâm từ 18/4 đến 24/4/2021.

                
Sách có vị trí quan trọng trong đời sống -    xã hội.

Các hoạt động Ngày sách Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần thứ 8 sẽ gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV; kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và 46 năm Ngày giải phóng quê hương Bình Thuận (19/4/1975 – 19/4/2021), tư liệu về các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh; sách về nhân vật lịch sử, sách về chính trị - xã hội, văn hóa – nghệ thuật, khoa học – kỹ thuật… vào hệ thống thư viện, trường học; lồng ghép vào các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội tại địa phương, nhằm tạo sự hưởng ứng mạnh mẽ, sâu rộng ở các tầng lớp nhân dân. Góp phần phát động, nhân rộng mô hình tủ sách gia đình, dòng họ, tủ sách trường học, tủ sách địa phương.

Ngày sách Việt Nam được tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh giá trị của sách. Qua đó, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống -  xã hội, đồng thời tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, tin, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách. Đây còn là dịp để tổ chức các hoạt động quyên góp sách tặng trẻ em nghèo, hỗ trợ các thư viện vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo khó khăn. Năm nay, trong bối cảnh cả nước chung tay phòng chống dịch Covid-19 nên khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức các hoạt động của Ngày đọc sách Việt Nam theo hình thức trực tuyến, giúp bạn đọc tiếp cận sách với hình thức trực tuyến trên không gian mạng, khơi dậy tinh thần và thói quen đọc sách.

N.H



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 8