Theo dõi trên

Kết quả giải báo chí Bình Thuận lần thứ VII – năm 2018

04/06/2019, 16:07

BTO- Ngày 31/5/2019, Hội đồng Chấm Chung khảo Giải Báo chí Bình Thuận lần thứ VII –  năm 2018 đã họp thống nhất chọn 13 tác phẩm để tặng các giải thưởng, gồm: 2 giải A, 2 giải B, 4 giải C, 5 giải khuyến khích cho 2 loại hình: báo in, truyền hình (loại hình phát thanh không có tác phẩm dự thi) như sau:

I- BÁO IN:

Giải A (1 giải):

Tác phẩm: Ngăn chặn “xã hội đen” hoành hành (loạt bài đăng 5 kỳ)của nhóm tác giả Phúc Sinh – Minh Vân – Lê Phúc - Báo Bình Thuận.

Giải B (1 giải ):                                    

Tác phẩm: “Bắc Bình: Có buông lỏng quản lý đất đai?” (loạt bài đăng 3 kỳ) của tác giả Thu Hà – Báo Bình Thuận.

Giải C (2 giải):

- Tác phẩm: Thiện Nghiệp sốt … đất (loạt bài đăng 2 kỳ) của  tác giả Trần Thi – Báo Bình Thuận.

- Tác phẩm: Thăng trầm nước mắm Phan Thiết (loạt bài đăng 3 kỳ) của tác giả Hà Thanh Tú – Báo Bình Thuận. 

Giải Khuyến khích (3 giải):

- Tác phẩm: Người Bình Thuận là nạn nhân tiếp theo của Công ty Thái Tuấn (loạt bài đăng 3 kỳ) của tác giả Ninh Chinh – Báo Bình Thuận.

- Tác phẩm: “Sức sống mới từ chỉ thị 05” (loạt bài đăng 3 kỳ) của nhóm tác giả Thanh Duyên – Minh Vân – Báo Bình Thuận.

- Tác phẩm: Tháo gỡ “thẻ vàng EU ’’! (loạt bài đăng 2 kỳ) của nhóm tác giả Đình Nhượng – Minh Vân – Báo Bình Thuận.

 II - TRUYỀN HÌNH:

Giải A (1 giải):

 Tác phẩm: Bóng ma tín dụng của nhóm tác giả: Na Uy – Hữu Thọ - Diên Dũng – Vân Thái – Đài PT-TH Bình Thuận.

 Giải B (1 giải):

Tác phẩm: Khai thác Titan trái phép ở suối Nhum (phát sóng 2 kỳ) của nhóm tác giả: Quang Tuấn – Đức Phú – Hưng Phúc – Lê Hưng – Trần Hảo – Đài PT-TH Bình Thuận.

 Giải C (2 giải):

- Tác phẩm: Chọn “giải cứu” hay “rồng xanh” thảnh thơi đi trời Tây của nhóm tác giả:  Huỳnh Hiền – Hưng Phúc – Hữu Tường – Ánh Nguyệt - Lê Hưng – Đài PT-TH Bình Thuận.

- Tác phẩm: Vào cuộc với tội phạm ma túy (phát sóng 3 kỳ) của nhóm tác giả: Đức Phú – Đức Tuân – Lê Hưng – Diên Dũng – Yến Vy – Thúy Nga – Đài PT-TH Bình Thuận.

Giải Khuyến khích (2 giải):

- Tác phẩm: Nước mắt muộn màng của nhóm tác giả: Bích Phượng – Lâm Khoa – Hưng Phúc – Lê Hảo – Anh Quốc Đài PT-TH Bình Thuận.

- Tác phẩm: Chuyển biến từ một chỉ thị của nhóm tác giả: Xuân Bình – Khánh  Phong – Nghĩa Thương – Phương Thông – Đài PT-TH Bình Thuận.

Hội đồng Giải Báo chí Bình Thuận sẽ tổ chức trao giải thưởng vào dịp kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam – 21/6/2019.

 PV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kết quả giải báo chí Bình Thuận lần thứ VII – năm 2018